Đại hội đại biểu lần thứ VIII của hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM

Thứ ba, 14/06/2022, 18:27 PM

Sáng 14/6, Đại hội đại biểu lần thứ VIII (2022-2027) của Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM diễn ra với sự hiện diện của hàng trăm đại biểu. Đại hội đã bầu ra được những gương mặt tiêu biểu cho nhiệm kỳ mới. Ông Đặng Lê Dũng được bầu làm chủ tịch.

Đại hội của hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM lần VIII vinh dự có sự tham dự và chỉ đạo của TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; ông Trần Hoàng Quân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh; GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Cảnh, Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai; bà Nguyễn Thị Thanh Hảo, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Hiệp Hội Xây dựng tỉnh Bình Dương; bà Lê Thị Thanh Phương, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Lê Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Tỉnh Cà Mau; ông Cao Thành Hiếu, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bến Tre, tỉnh bến Tre.

Cùng với đó là hàng trăm đại hiểu đại diện các trường Đại học, các Hội, Hiệp hội có mặt đông đủ.

 

 

Toàn thể đại biểu hướng về lễ đài thực hiện nghi lễ chào cờ

 Ông Đặng Lê Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội lên báo cáo dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ VII (2015 – 2022) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027)

 Ông Đặng Lê Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội lên báo cáo dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ VII (2015 – 2022) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đặng Lê Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ VII (2015 – 2022) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027)” cho biết: “Trong bảy năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi khó khăn, đan xen những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và xung đội trên thế giới và trong nước. Cùng với sự phát triển chung của thành phố, trong nhiệm kỳ vừa qua Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM cũng đã đạt được những thành quả nhất định”.

Đối với công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, ông Đặng Lê Dũng nhấn mạnh: “Trong thành phần của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM hoặc theo đề nghị của các tỉnh bạn. Hội tích cực tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các ý kiến phản biện được các đơn vị tư vấn, các cơ quan quản lý tiếp thu, chỉnh sửa và phản hồi, góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho các tỉnh, thành phố. Trong nhiệm kỳ, Hội đã thực hiện 25 nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tiêu biểu như: dự án Quy hoạch Phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Dầu và huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 của PGS.TS.NGND. Huỳnh Văn Hoàng; Chủ tịch Hội và PGS.TS. Lưu Trường Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội”.

Theo đánh giá chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Hội đạt được nhiều kết quả nhất định, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội VII và chương trình công tác từng năm của Hội. Bên cạnh những thuận lợi, Hội đã cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh của tập thể Hội, duy trì các mặt hoạt động, hỗ trợ các hội viên trong nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Cùng với đó, ông Đặng Lê Dũng nêu ra những mặt còn tồn tại của Hội cần phải nhìn nhận và khắc phục kịp thời và đưa ra phương hướng hoặt động nhiệm kỳ mới. Cụ thể, Phát triển tổ chức, đổi mới phương thức vận động, tập hợp hội viên; Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, đào tạo vfa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Ông cũng bày tỏ sự kỳ vọng sâu sắc và niềm tin lớn lao vào đội ngũ tri thức, những nhà khoa học TP.HCM.

Toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Đại Hội; Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ VII và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ VII; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ VII, Báo cáo về tài chính nhiệm kỳ VII đều được các đại biểu nhất trí, thông qua.

Đặc biệt, tại đây, 23 vị ứng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII và 03 thành viên ứng cử vào Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VIII đã được các đại biểu đồng nhất tán thành.

Bày tỏ quan điểm về sự thành công của Đại hội, GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cho biết: từ đại hội đầu tiên thành lập, Hội đã xây dựng được hệ thống tổ chức vững mạnh với đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ đông về số lượng, chất lượng ngày càng nâng cao. Nhiều thập kỷ qua, Hội đã tổ chức nghiên cứu và nghiệm thu hàng nhìn đề tài khoa học, dự án khoa học, trong đó có nhiều dự án có tính khoa học - thực tiễn cao góp ý xây dựng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; phản biện chuyên sâu hơn dự án phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường, giao thông, y tế, giáo dục ở TPHCM.

 

 

GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phát biểu với Đại hội

 TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam phát biểu chỉ đạo

 TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Qua báo cáo của hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM, TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam nói rằng từ hơn 1.000 hội viên, đến nay Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM chỉ còn 75 hội viên là con số đáng buồn, nhưng điều đó cũng thể hiện sự quyết liệt của hội trong việc rà soát, không chấp nhận việc “đánh trống ghi tên” như một số hội nghề nghiệp khác.

Thực tế đó cũng đòi hỏi hội phải thay đổi phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nhất là tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; qua đó góp phần nâng tầm vị thế, tiếng nói của hội.

 

 

TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam lên tặng bằng khen của Tổng hội cho tập thể và cá nhân của Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM