Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hồng Kông, ngày 7/2, sau khi trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra ở phía đông Đài Loan gây thương vong lớn, Bắc Kinh đã đề nghị sẽ gửi một đội cứu hộ tới hòn đảo này để giúp đỡ. Tuy nhiên, Đài Loan kiên quyết từ chối.
dai-loan-kien-quyet-tu-choi-bac-kinh-giup-khac-phuc-hau-qua-dong-dat
Các lực lượng cứu hộ Đài Loan đang làm việc ngày đêm để khắc phục hậu quả của trận động đất.

Khoảng 23h50 phút ngày 6/2 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã xảy ra ở phía đông đảo Đài Loan. Tính đến giờ đã có ít nhất 7 người thiệt mạng, 257 người bị thương và khoảng 67 người vẫn đang mất tích.

Theo Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Đài Loan, 4 tòa nhà lớn đã bị đổ sập trong trận động đất. Công tác cứu hộ rất vất vả bởi vài tiếng sau đó, một trận động đất mạnh 5,7 độ richter lại xảy ra đúng địa điểm đó. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất thứ 2 trùng với trận động đất đầu tiên, cách thành phố Hoa Liên khoảng 21km về phía đông bắc, ở độ sâu 11km.

dai-loan-kien-quyet-tu-choi-bac-kinh-giup-khac-phuc-hau-qua-dong-dat
Đống đổ nát gần một tòa nhà bị nghiêng hẳn về một bên sau trận động đất.

Các lực lượng cứu hộ đang làm việc ngày đêm để giải cứu những người vẫn còn đang bị mắc kẹt. Công tác khắc phục hậu quả của trận động đất cũng đang được tiến hành trên các con đường, cầu bị phá hủy nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, Bắc Kinh đề nghị gửi một đội cứu hộ đến giúp đỡ khắc phục hậu quả của trận động đất. Ông Zhang Zhijun, giám đốc Văn phòng Nội vụ của Đài Loan, cho biết, Bắc Kinh "sẵn sàng gửi một đội cứu hộ tới Đài Loan" để giúp đỡ cứu trợ vì "đồng bào hai bên đều là một gia đình".

Tuy nhiên, Đài Loan kiên quyết từ chối. SCMP dẫn thông cáo từ Hội đồng các vấn đề Đại lục của Đài Bắc  cho hay, Đài Bắc đánh giá cao lời đề nghị giúp đỡ từ Bắc Kinh, tuy nhiên họ có đủ nhân lực và nguồn lực để ứng phó.

Phó chủ tịch hội đồng Chiu Chui-cheng khẳng định: "Tại thời điểm này, chúng tôi có đủ nhân lực và điều kiện để hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Chúng tôi đánh giá cao lời đề nghị của họ, nhưng cho đến nay chúng tôi không cần sự giúp đỡ của họ".

Khi được hỏi liệu đây có phải cơ hội để “phá băng” mối quan hệ với Bắc Kinh hay không, ông Chiu nói: "Về cơ bản đây là một thảm họa tự nhiên và cứu nạn liên quan đến các nỗ lực nhân đạo. Chúng ta không nên dùng sự việc như vậy làm cầu nối để kết nối chính trị ".

Ông Wang Kung-yi, giáo sư khoa học chính trị thuộc Đại học Văn hóa Trung Quốc ở Đài Bắc, nhận định, cũng dễ hiểu khi Đài Bắc từ chối lời đề nghị giúp đỡ vì hai bên đang có mâu thuẫn về việc Bắc Kinh triển khai đường bay mới M503 mà Đài Bắc cho rằng nó sẽ gây ra những rủi ro an ninh và an toàn cho hòn đảo này.

Ông Wang nhận định: "Chính quyền của bà Thái Anh Văn sẽ không làm bất cứ điều gì để bị xem là một sự thỏa hiệp, chẳng hạn như việc đồng ý cho Bắc Kinh cử một đội cứu hộ tới Đài Loan. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng có khả năng đối mặt với thảm họa này”.

Hiện tại, do ảnh hưởng của trận động đất vẫn còn khoảng 31.000 gia đình vẫn chưa có nước sạch để sử dụng trong vòng 24 giờ qua. Một phần tuyến đường cao tốc nối Hoa Liên với bên ngoài đã bị phá hủy.

Cơ quan đối ngoại Đài Loan cho hay, nhiều du khách nước ngoài nằm trong số các nạn nhân của trận động đất, trong đó có ít nhất 1 người Trung Quốc thiệt mạng, 9 người Nhật, 14 người Hàn Quốc bị thương.

Theo ghi nhận, trận động đất gây thiệt hại về người lớn nhất xảy ra tại Đài Loan hồi năm 1999, khiến khoảng 2.400 thiệt mạng.

Căng thẳng giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan gần đây gia tăng sau khi một quan chức ngoại giao Bắc Kinh dọa tấn công Đài Loan nếu có tàu chiến Mỹ cập cảng hòn đảo. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết không quân Trung Quốc đã diễn tập 16 lần gần hòn đảo trong năm nay.

Trung Quốc cho rằng bà Thái Anh Văn muốn chính thức tuyên bố độc lập, vấn đề được Bắc Kinh coi là "lằn ranh đỏ". Trong khi Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng dùng vũ lực thống nhất nếu cần thì bà Thái khẳng định muốn duy trì hòa bình với Trung Quốc đại lục nhưng sẽ bảo vệ an ninh Đài Loan.

 

Động đất ở Đài Loan, hơn 200 người thương vong, nhiều tòa nhà nghiêng hẳn về một bên

Theo ABC News, một trận động đất mạnh 6,4 độ đã xảy ra ở phía đông Đài Loan vào đêm ngày 6/2 khiến hơn 200 người thương vong, nhiều tòa nhà đồ sộ, khu chung cư nghiêng hẳn về một bên.