Đài Loan xác nhận Tổng tham mưu trưởng quân đội tử nạn trong vụ trực thăng rơi

Thứ năm, 02/01/2020, 12:19 PM

5 người đã được giải cứu và 8 người được xác nhận đã chết khi chiếc trực thăng quân sự UH-60M Black Hawk rơi xuống một huyện ở Đông Bắc Đài Loan sáng 2/1, tờ Focus Taiwan News Channel dẫn xác nhận từ Cơ quan quốc phòng Đài Loan.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan kiêm Tướng Không quân Shen Yi-ming
Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan kiêm Tướng Không quân Shen Yi-ming.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan kiêm Tướng Không quân Shen Yi-ming nằm trong số những người tử nạn. 

Trong số 8 người chết có Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan Shen Yi-ming và Tư lệnh Không quân Hlahoma Hou-chi. Chiếc trực thăng gặp nạn thuộc Đội Cứu hộ Không quân, cất cánh từ căn cứ không quân Tùng Sơn ở Đài Bắc lúc 7h54 ngày 2/1 để tới một căn cứ quân sự tại Yilan's Dong'ao như một phần của cuộc kiểm tra trước Tết Nguyên đán. Nó biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 8h07 trước khi rơi xuống.

Hiện tại, chưa có tuyên bố chính thức về nguyên nhân của vụ tai nạn.

Người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan Yen De-fa đã đến hiện trường để giám sát hoạt động cứu hộ.

Truyền thông địa phương trích dẫn lời các quan chức quân sự cho biết chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk mất tích vào khoảng 9h sáng (giờ địa phương) tại một khu vực miền núi gần Nghi Lan - một huyện ở Đông Bắc Đài Loan.

Taiwan News  đưa tin, Tướng Shen cùng nhiều quan chức hàng đầu của Bộ Tổng tham mưu đã có mặt trên trực thăng gặp nạn.

 

Trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan mất tích

Theo Sputnik, chiếc trực thăng chở Tổng tham mưu quân đội Đài Loan cùng nhiều quan chức cấp cao khác bị mất tích.

 

Lãnh đạo Đài Loan không chấp nhận 'nhất quốc lưỡng thể'

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn còn khẳng định, chính sách này của Bắc Kinh đã hoàn toàn thất bại ở Hong Kong

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/dai-loan-xac-nhan-tong-tham-muu-truong-quan-doi-tu-nan-trong-vu-truc-thang-147983.html