Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng tên lửa

Thứ ba, 21/01/2020, 10:00 AM

Đêm 21/1 (giờ địa phương), ba quả tên lửa rơi đã vào khu vực Đại sứ quán Mỹ tại Vùng Xanh ở Baghdad, Sputnik dẫn nguồn tin trong cơ quan an ninh Iraq cho hay.

 

 

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq tiếp tục bị tấn công.

Nguồn tin cho biết, tiếng còi báo động đã vang lên trong Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad khi ba quả tên lửa rơi vào khu vực này.

Trong thời gian gần đây, nhiều cơ sở của Mỹ tại Iraq bị tấn công. Hôm 8/1, Iran phóng hàng loạt tên lửa vào hai căn cứ quân sự có quân Mỹ đóng quân ở Iraq để trả thù cho việc Mỹ giết chết một chỉ huy quân sự cấp cao nước này.

Ngày 12/1, căn cứ quân sự Balad, có quân Mỹ đồn trú, bị dội tên lửa. Ngày 14/1, căn cứ quân sự Et Takji ở phía Bắc Baghdad cũng bị bắn phá.

Trong các vụ tấn công mà Washington cho là của các lực lượng Iran hậu thuẫn trên, không có thương vong về người.

Các vụ tấn công diễn ra sau khi Mỹ tấn công các mục tiêu của lực lượng Kataib Hezbollah người Shiite ở Syria và Iraq hồi cuối tháng 12/2019.

Tình hình Trung Đông, đặc biệt là mối quan hệ giữa Mỹ và Iran, vẫn tiếp tục căng thẳng sau những sự cố gần đây.

Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, cho biết Iran đã tát vào sự kiêu ngạo của Mỹ khi tấn công các căn cứ của Mỹ ở Iraq.

Sau khi các lực lượng Mỹ tại Iraq bị Iran tấn công, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 17 công ty khai thác và luyện kim của Iran, cũng như các tàu nước ngoài liên quan đến việc mua sản phẩm của nước này. Lệnh trừng phạt cũng đã được áp dụng đối với 8 quan chức cấp cao của Iran.

Ngày 19/1, Quốc hội Iran bắt đầu thảo luận về 4 biện pháp đối phó với Mỹ, bao gồm thành lập Bảo tàng Tội ác Mỹ, làm các bộ phim chống Mỹ, cấm nhập cảnh đối với các phóng viên ủng hộ biện pháp trừng phạt Iran, hỗ trợ đầy đủ cho các quan chức và công ty phải chịu tổn thất do trừng phạt của Mỹ.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/dai-su-quan-my-tai-iraq-bi-tan-cong-bang-ten-lua-150143.html