Đài truyền hình lớn nhất Philippines bị đóng cửa

Thứ tư, 06/05/2020, 09:14 AM

Các nhà quản lý Philippines ngày 5/5 đã đóng cửa ABS-CBN, công ty truyền thông 66 năm tuổi lớn nhất nước này với hàng chục triệu khán giả, Straits Times đưa tin.

Nhân viên và những người ủng hộ thắp nến tại cổng của ABS-CBN ở thành phố Quezon hôm 5/5.

Nhân viên và những người ủng hộ thắp nến tại cổng của ABS-CBN ở thành phố Quezon hôm 5/5.

Ủy ban Viễn thông Quốc gia (NTC) đã ra lệnh cho ABS-CBN ngừng phát sóng, một ngày sau khi “nhượng quyền thương mại quốc hội” 25 năm hết hạn.

Theo đó, kênh truyền hình và đài phát thanh của tập đoàn truyền thông và giải trí đã hoạt động 66 năm này bắt đầu ngừng phát sóng vào tối 5/5. ABS-CBN đang kháng cáo lệnh đóng cửa.

Có tới 2/5 người Philippines theo dõi kênh truyền hình của ABS-CBN, tương đương 40 triệu khán giả. Trong khi đó, đài phát thanh nổi tiếng của công ty này cũng chiếm tới 25% thị phần.

ABS-CBN còn sở hữu một kênh truyền hình cáp và điều hành một công ty con cung cấp nội dung trực tuyến cho hàng triệu người Philippines ở nước ngoài. Những đơn vị này không bị đóng cửa.

ABS-CBN có hơn 10.000 nhân viên.

Nhiều người dẫn chương trình, phóng viên nổi tiếng của đài giờ đã trở thành thượng nghị sĩ, nghị sĩ, thống đốc và thị trưởng.

Tổng thống Philippines Duterte đã dọa đóng cửa ABS-CBN kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2016.

Ông cáo buộc công ty này đứng về phía kẻ thù chính trị của ông khi từ chối phát sóng một trong những đoạn quảng cáo chính trị khi ông đang tranh cử tổng thống. Ông cũng tố ABS-CBN trốn thuế.

Nhà lãnh đạo Philippines nhiều lần khẳng định sẽ không bao giờ ký một đạo luật mở rộng nhượng quyền thương mại cho ABS-CBN.

Trong các phiên điều trần quốc hội vào tháng Hai, chủ sở hữu của ABS-CBN đã xin lỗi ông Duterte. Ông Duterte chấp nhận lời xin lỗi nhưng nhấn mạnh rằng số phận của họ vẫn thuộc về quốc hội.

Các quan chức NTC và Bộ Tư pháp trước đó cho biết ABS-CBN sẽ được ban hành một "thẩm quyền tạm thời", vì vậy có thể phát sóng ngoài phạm vi nhượng quyền thương mại hiện tại.

Tuy nhiên, Tổng luật sư Jose Calida tuần trước đã cảnh báo rằng NTC không thể ban hành lệnh như vậy.

Việc ABS-CBN bị đóng cửa gây nhiều tranh cãi. Một số cho rằng đây là hành động nhằm ngăn chặn những tiếng nói bất đồng với ông Duterte.

Trong khi đó, nhóm vận động về nhân quyền Karapatan chỉ trích việc đóng cửa ABS-CBN trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành bởi lúc này công chúng đang rất cần được biết tin tức về dịch.

Bài liên quan