Mỹ: Sĩ quan cảnh sát bắn nhầm con trai vì tưởng kẻ đột nhập

Thứ hai, 28/10/2019, 13:00 PM

Một sĩ quan cảnh sát ở bang Texas đã bắn con trai của mình vì tưởng đó là kẻ lạ đột nhập vào nhà.

Dallas police officer shoots his son after mistaking him for an intruder
Một sĩ quan cảnh sát ở Texas bắn chính con trai của hôm 26/10 vì tưởng kẻ đột nhập.

Bộ phận trực trường hợp khẩn cấp đã nhận được một cuộc gọi vào khoảng 6 giờ chiều ngày 26/10 (giờ địa phương) từ một người đàn ông báo cáo có vụ nổ súng tại nhà. Người đàn ông nói rằng anh ta là một sĩ quan cảnh sát ở Dallas. Ông đã nhầm con trai mình là một kẻ đột nhập và vô tình bắn con.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy cẳng tay phải nạn nhân bị chảy máu. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương không đe dọa đến tính mạng, thông cáo của Sở cảnh sát DeSoto, phía nam thành phố Dallas cho biết.

"Đó là một tình huống thật sửng sốt, đó là một tai nạn", Pete Schulte, phát ngôn viên cảnh sát DeSoto, nói với CNN. "Và may mắn thay, chúng tôi rất vui vì vụ việc không gây ra thương tích hoặc tử vong nghiêm trọng”.

Theo Schulte, sĩ quan cảnh sát bắn nhầm con không bị bắt và cũng không bị khởi tố.

"Sở cảnh sát DeSoto đã xử lý sự việc này giống như mọi trường hợp khác mà chúng tôi đã gặp ", Schulte nói.

Danh tính của sĩ quan và con trai ông không được tiết lộ cho đến khi chi tiết vụ việc được xác nhận, thông báo của cảnh sát cho hay.