Đảm bảo cấp điện cho các chốt kiểm dịch phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Thứ bảy, 15/08/2020, 13:21 PM

Nhằm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, Điện lực Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo cấp điện cho các chốt kiểm dịch tại thị trấn Lăng Cô.

Bố trí máy phát sẵn sàng tại chốt số 1 - Ngõ ra phía Bắc Hầm Hải Vân (gần trạm trung chuyển xe máy).

Bố trí máy phát sẵn sàng tại chốt số 1 - Ngõ ra phía Bắc Hầm Hải Vân (gần trạm trung chuyển xe máy).

Trước sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh lân cận như Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định thành lập các chốt kiểm soát y tế phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm soát chặt hoạt động xuất, nhập cảnh vào địa bàn tỉnh.

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến ngày 14/8, có 33.397 người từ vùng dịch đến và trở về địa phương Thừa Thiên Huế từ ngày 10/7 đến nay, trong đó người Thừa Thiên Huế trở về là 24.510 người. 

Đặc biệt, địa bàn huyện Phú Lộc là nơi giáp với thành phố Đà Nẵng, hằng ngày có rất nhiều lượt người trở về Thừa Thiên Huế. Tổng số người từ vùng dịch trở về Thừa Thiên Huế chưa qua 14 ngày là 11.425 người, trong đó Đà Nẵng là 7.349 người, Quảng Nam là 633 người, Quảng Ngãi là 265 người.

Trên địa bàn Điện lực Phú Lộc quản lý, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập 3 chốt kiểm dịch y tế. Cụ thể, chốt số 1 ở ngõ ra phía Bắc Hầm Hải Vân (gần trạm trung chuyển xe máy), chốt số 2 ở ngã ba Dốc (gần nhà hàng Thiên Lý) và chốt số 3 ở ngã ba Quốc lộ 1A - đường vào Khu du lịch Minh Viễn.

Nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các chốt kiểm dịch trên địa bàn toàn quản lý theo chỉ đạo của UBND Tỉnh và Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Điện lực Phú Lộc đã triển khai công tác kiểm tra hành lang tuyến, xử lý tiếp xúc đường dây 472 Lăng Cô, các TBA Lộc Hải 10, TBA Lộc Hải 6, TBA Lộc Hải 2 nhằm hạn chế sự cố lưới điện.

Bố trí máy phát sẵn sàng tại chốt số 3 - Ngã ba Quốc lộ 1A đường vào Khu du lịch Minh Viễn.

Bố trí máy phát sẵn sàng tại chốt số 3 - Ngã ba Quốc lộ 1A đường vào Khu du lịch Minh Viễn.

Bên cạnh đó, Điện lực cũng đã bố trí 3 máy phát điện 5kW để cấp nguồn dự phòng và đã được đấu nối sẵn vào các tủ điện tổng của các chốt kiểm dịch. Ngoài ra, Điện lực Phú Lộc còn cung cấp số điện thoại Trực ban 24/24 để thông tin liên lạc khi có sự cố mất điện xảy ra.

Với việc làm trên, Điện lực Phú Lộc nói riêng và Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế nói chung đã chung tay góp một phần nhỏ cùng chính quyền, nhân dân tỉnh nhà trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Được biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức có 8 chốt kiểm soát y tế do tỉnh thành lập gồm 3 chốt ở huyện Phong Điền, 3 chốt ở huyện Phú Lộc, Ga Huế, A Roàng - A Lưới. Ngoài ra, còn có nhiều chốt phụ do huyện tổ chức.

Bài liên quan