Xã hội
22/03/2016 23:16Đám cưới cô dâu 42 tuổi với chú rể 22 tuổi ở Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An là trò đùa ác ý trên mạng
Cô dâu chú rể chênh tuổi là trò đùa ác ý trên mạng vào ngày 21/3 đã nhanh chóng thu hút được dư luận. Ngay sau đó nhân vật chính trong bức ảnh đã lên tiếng và rất bức xúc khi bị mang ra làm trò cười.
Cô dâu chú rể chênh tuổi là trò đùa ác ý trên mạng
Ngày 21/3 cư dân mạng bỗng xôn xao về bức ảnh chụp cô dâu chú rể trong một đám cưới ở Nghệ An.
Một dòng trạng thái kèm theo ảnh chụp cô dâu, chú rể trong lễ cưới đã trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng trong ngày hôm nay. Được biết bức ảnh này là của một MC dẫn đám cưới. Thông tin của MC này cho biết, đây là một đám cưới vô cùng đặc biệt. Chú rể sinh năm 1994, năm nay 22 tuổi còn cô dâu sinh năm 1974, năm nay 42 tuổi.
Không chỉ sự chênh lệch về tuổi tác, cặp đôi này còn gây ấn tượng bởi thông tin về cân nặng. Cô dâu nặng 85kg còn chủ rể chỉ nặng có 45kg.

Cô dâu chú rể chênh tuổi là trò đùa ác ý trên mạng
Vị MC này còn tiết lộ thêm địa điểm tổ chức đám cưới là ở Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An. Trong đám cưới, mẹ của cô dâu còn cầm mic hát tặng hội hôn bài hát "Anh muốn em sống sao".
Bức ảnh cùng lời chia sẻ đã nhận được nhiều bình luận, trong đó có những bình luận ác ý nhằm vào sự chênh lệch về tuổi tác và cân nặng của đôi vợ chồng trẻ. Đám cưới được cho là “độc nhất" này ngay lập tức cũng được một số tờ báo, trang mạng đăng tin.
Tuy nhiên, ngay sau đó nhân vật chính là cô dâu và chú rể trong bức ảnh đã lên tiếng bức xúc về hành động không đúng với sự thật trên.

Cô dâu chú rể chênh tuổi là trò đùa ác ý trên mạng. Vợ chồng anh Bắc ngoài đời
Tìm hiểu được biết, chú rể trong bức ảnh là anh Hồ Thanh Bắc, cô dâu là chị Vương Thị Gấm, trú tại xóm 8, xã Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An. Anh Bắc rất ngạc nhiên và bức xúc với những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội mấy ngày qua.
“Làm gì có chuyện đó. Tôi sinh năm 1982, vợ tôi sinh năm 1983, cân nặng của tôi là 52, vợ tôi là 60kg. Hai vợ chồng tôi là người cùng xã, quen biết nhau đã lâu, nảy sinh tình cảm nên tính chuyện hôn nhân lâu dài.
Trong đám cưới tôi diễn ra vào ngày 21/3 vừa qua cũng có nhiều người chụp ảnh nhưng chuyện tuổi tác hay cân nặng không mấy ai bàn đến. Không biết họ lấy thông tin đó ở đâu ra để biến vợ chồng tôi thành trò cười cho thiên hạ”, anh Bắc bức xúc.
Bên cạnh phủ nhận thông tin về chênh lệch tuổi tác, cân nặng, vợ chồng anh Bắc cũng khẳng định không có chuyện mẹ cô dâu lên hát bài “Anh muốn em sống sao” để tặng con gái mình. Anh Bắc đề nghị các trang mạng xã hội và một số cơ quan báo chí đã đăng tải gỡ hoặc đính chính thông tin để không ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của hai vợ chồng.
Hậu quả của những trò đùa tưởng chừng vô hại trên Facebook
Với sự phổ biến của mạng xã hội hiện nay, hầu như ai cũng có thể đưa tin lên tnternet và sức lan tỏa của thông tin cũng rất to lớn. Chính vì thế những thông tin thất thiệt về người nổi tiếng, dịch Ebola, hay thậm chí những vụ án mạng kinh hoàng… đã ảnh hưởng tai hại trong xã hội. Facebook là mạng xã hội lớn trên toàn thế giới và là nơi để mọi người cùng nhau chia sẻ những điều vui trong cuộc sống và cũng là nơi để mọi người cập nhật những tin tức, những hình ảnh mới từ bạn bè.
Nhưng cũng chính từ đây, các chuyện hư cấu, tin đồn, chuyện thêu dệt khác để “câu like”, gây ảnh hưởng đến cộng đồng, dư luận. Để dễ dàng thu hút sự tham gia từ cư dân mạng, không ít các trang fanpage đã sử dụng các chiêu trò câu “like” bằng cách đăng các mẩu tin tức có nội dung đồi trụy; hoặc các ảnh về những trường hợp đau lòng, lợi dụng lòng thương của cư dân mạng để kêu gọi hành động “share” thông điệp.
Những chiêu thức, trò đùa ác ý với nhiều mục đích khác nhau đã làm cho nhiều người hoang mang và tỏ ra e ngại khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội. Và không chỉ làm hoang mang dư luận, những tin đồn thất thiệt này đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người vô tình trở thành nạn nhân.
Hiện nay việc truy cập và đọc thông tin trên mạng rất dễ dàng và thuận lợi cũng là cơ hội cho tin đồn thất thiệt được phát tán rộng và nhanh. Đưa tin thất thiệt lên mạng trong nhiều trường hợp gây ảnh hưởng rất xấu đến dư luận xã hội, tác động trực tiếp đến tâm lý người dân, gây mất niềm tin vào chính quyền trong việc quản lý trật tự xã hội. Hành vi đó vi phạm pháp luật và cần phải bị xử lý nghiêm.
Càng lúc, mạng xã hội càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người, thậm chí đã trở thành một kênh để các bạn trẻ cập nhật thông tin. Mạng xã hội tràn ngập những tin tức giật gân, các “trào lưu” lộ cảnh nóng, hở bạo, clip phòng the, đánh ghen, lột quần áo, đòi quà khi chia tay…
Trong khi ít nhiều những sự kiện được dân mạng chia sẻ có tính sự thật thì cũng không ít các chuyện hư cấu, tin đồn, chuyện thêu dệt khác để “câu like”, và những tin tức như thế này thường nhắm vào những người nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ hoặc có ảnh hưởng đến cộng đồng.
Một kiểu “câu like” khác cũng hết sức phản cảm, gây ức chế với những người dùng mạng nghiêm túc là việc các fanpage hoặc các shop online đi lùng sục trên mạng để có những hình ảnh cảm động về những mảnh đời bất hạnh, các em bé bệnh tật hoặc người già, những câu chuyện cảnh giác rồi đăng lên để kêu gọi mọi người vào like hoặc share.
Không đơn thuần là một trò đùa để cho vui, các hình thức “câu like”, “câu” người theo dõi trên mạng xã hội ẩn chứa những cái bẫy khiến tài khoản cá nhân những người cả tin click vào xem hoặc chia sẻ có thể bị nguy hiểm. Rất có thể, ẩn chứa sau những đường link “đen” này có chứa virus hoặc phần mềm gián điệp để lấy cắp thông tin cá nhân của người dùng Facebook nhằm sử dụng tài khoản của họ với những mục đích bất chính.
Mặc dù pháp luật đã quy định rõ, việc tung tin đồn thất thiệt, có nội dung sai sự thật trong đời thực cũng như trên mạng xã hội đều là hành vi vi phạm pháp luật. Và trên thực tế, trong khoảng 2 năm trở lại đây, cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần ra quyết định hành chính xử phạt các đối tượng tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhằm tăng tính răn đe đối với những vi phạm trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên, do sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận giới trẻ còn hạn chế nên hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội đến khi bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, người tung tin mới nhận thức được hành vi của mình là vi phạm.
-
Đám cưới đồng tính ở Thoại Sơn An Giang gây xôn xao
-
Đám cưới chấn động Nam Định vì siêu xe và vàng
-
Vụ cô dâu mất tích trong đám cưới ở xã Quới An, Vũng Liêm, Vĩnh Long
-
Vụ cô dâu ôm tiền vàng trốn mất sau tiệc cưới ở Ba Tơ, Quảng Ngãi