Đâm dao ở trường tiểu học TQ, 39 người bị thương, tiểu đoàn trực chiến rút khỏi Washington

Thứ năm, 04/06/2020, 19:21 PM

Ít nhất 39 người, chủ yếu là học sinh, bị thương khi một nhân viên bảo vệ đâm dao vào họ. Lầu Năm Góc rút tiểu đoàn trực chiến khỏi thủ đô Washington.

Tin thế giới 4/6: Đâm dao ở trường tiểu học Trung Quốc, 39 người bị thương.

Tin thế giới 4/6: Đâm dao ở trường tiểu học Trung Quốc, 39 người bị thương.

Tin thế giới 4/6: Đâm dao ở trường học Trung Quốc, 39 người bị thương

Một nhân viên bảo vệ đã dùng dao tấn công các em học sinh và nhiều người khác. Vụ việc xảy ra tại một trường tiểu học ở huyện Thương Ngô, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo chính quyền địa phương, 37 học sinh và hai người lớn bị thương trong vụ tấn công. Trong khi đó, đài CCTV cho biết 40 người đã bị thương, trong đó ba người bị thương nặng, gồm hiệu trưởng, một bảo vệ và một học sinh. Nhiều xe cứu thương đã tới hiện trường và những người bị thương được đưa đến bệnh viện.

Nghi phạm là Li Xiaomin, 50 tuổi, nhân viên bảo vệ của trường. Li đã bị bắt và hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm.

Tin thế giới 4/6: Lầu Năm Góc rút tiểu đoàn trực chiến khỏi thủ đô

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper bất ngờ rút tiểu đoàn trực chiến khỏi Washington D.C sau khi vừa triển khai đến đây. Theo đó, các binh sĩ thuộc lữ đoàn dù 82 sẽ rời căn cứ không quân Andrew, cách Nhà Trắng hơn 20 km, để quay về căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina. Các đơn vị còn lại đang đóng quân tại căn cứ ở bang Virginia và Maryland, sát thủ đô Washington, sẽ quay về căn cứ chính trong vài ngày tới.

Theo Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy, quyết định bị đảo ngược có thể là do lực lượng hành pháp Washington đủ sức ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong cuộc biểu tình.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo Lầu Năm Góc tiếp tục khẳng định không muốn triển khai quân đội trấn áp biểu tình. Bộ trưởng Esper cũng tuyên bố không đồng tình với việc triển khai quân đội trong tình hình này.

"Quân đội chỉ nên được sử dụng tại Mỹ trong những tình huống khẩn cấp và nghiêm trọng nhất. Chúng ta hiện không rơi vào một trong những tình huống như vậy", ông Esper nói. Ông cho biết Lầu Năm Góc không có ý định điều động quân đội trong trường hợp này.