Đàm phán thương mại Mỹ - Trung chưa có kết quả đáng kể và Tổng thống Trump vẫn duy trì lập trường rất cứng rắn với Bắc Kinh, Reuters ngày 23/1 đưa tin.
đàm phán thương mại Mỹ - Trung
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra trước khi hết hạn "đình chiến" 90 ngày.

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra nhằm đạt được thỏa thuận trước khi hết hạn "đình chiến" 90 ngày (1/3/2019). Tuy vậy, theo các nguồn tin của Reuters, vẫn chưa có kết quả nào đáng kể. Trong khi đó, ông Trump sẽ không mềm mỏng hơn với Trung Quốc để đạt được thỏa thuận. Ông sẽ tiếp tục thúc giục Bắc Kinh phải thực hiện những cải cách cơ cấu thực sự về thương mại.

Theo các nguồn tin thân cận, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa thể thống nhất được các yếu tố về mặt cấu trúc để đạt được một thỏa thuận, dẫn tới nguy cơ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp diễn với diễn biến căng thẳng hơn khi Mỹ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

"Chúng tôi chưa ở vị trí mà các mối lo ngại của chúng tôi đã được giải quyết đầy đủ", một quan chức Mỹ nói với điều kiện giấu tên. Quan chức này cho biết đội ngũ của ông Trump, dẫn đầu bởi Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, đang tập trung vào các vấn đề cơ cấu cũng như mất cân bằng thương mại.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói với Reuters rằng việc chuyển giao công nghệ bắt buộc, hạn chế trộm cắp tài sản trí tuệ và hạn chế quyền sở hữu tài sản trí tuệ vẫn là ưu tiên hàng đầu của ông Trump.

"Tổng thống đã nói nhiều lần rằng những điều đó quan trọng như thế nào và ông sẽ không từ bỏ", ông Kudlow nói.

"Có tiến triển trong các cuộc nói chuyện giữa hai bên. Nhưng tôi nhận thấy thế này: vẫn không có tiến bộ nào đáng để 'viết ra giấy'”, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho hay.

Trong khi đó, ông Trump vẫn tỏ ra rất lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. "Chúng tôi thực sự đã có nhiều cuộc họp rất đặc biệt và rất có thể sẽ đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 19/1.

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin cho biết Trung Quốc đã đề nghị các cam kết bổ sung về thương mại trị giá hơn 1,2 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, ông Trump và đội ngũ của ông chưa hài lòng.

Scott Kennedy, giám đốc Dự án về Kinh tế Chính trị và Kinh doanh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, trong các cuộc đàm phán đầu tháng 1/2019, các quan chức Trung Quốc đã cam kết mua đủ các sản phẩm của Mỹ để xóa sạch thâm hụt thương mại Mỹ - Trung.

“Bắc Kinh nói họ cảm thấy đã giải quyết được những lo ngại của Mỹ về quyền sở hữu trí tuệ thông qua luật mới và nhiều hành động khác”, ông Kennedy cho biết và thêm rằng điều đó chưa đủ.

"Những điều này không đủ để thỏa mãn nhóm đàm phán Mỹ. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem liệu Trung Quốc có cung cấp thêm bất kì giải pháp nào về những vấn đề đó hay không”, ông cho hay.

"Tất cả những gì tôi có thể nói là các cuộc họp sắp diễn ra vào cuối tháng 1/2019 với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc rất quan trọng", Kudlow nhấn mạnh.

Ông Lưu Hạc sẽ tới Washington để đàm phán thương mại với Mỹ  trong hai ngày 30 và 31/1.

 

Lo ngại an ninh sau đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Cuộc đàm phán về thương mại Mỹ - Trung khép lại với nhiều nghi vấn nhưng phần nào đã giúp đẩy lùi nguy cơ chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới

 

Sự thật rất khác về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung qua vụ Huawei

Nếu chỉ đọc qua các thông tin, bạn có thể nghĩ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chủ yếu về thuế quan. Thế nhưng, theo Bloomberg, nếu muốn tìm hiểu kĩ về cuộc đối đầu này, hãy xem những gì đang xảy ra với Huawei – tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới của Trung Quốc.

 

Đông Nam Á và Việt Nam là điểm đến để ‘né’ chiến tranh thuơng mại Mỹ - Trung?

Cuộc chiến thương mại chưa thấy hồi kết đã khiến hàng trăm doanh nghiệp Mỹ đổ về nội quốc, cố gắng bình thường hóa mọi việc. Giờ đây, hàng hoá công nghiệp Trung Quốc vẫn là đối tượng hứng chịu các biện pháp trả đũa từ Mỹ.