Ông Trump hồ hởi tin tưởng đàm phán thương mại Mỹ - Trung tốt đẹp, tình bạn với ông Tập sẽ khởi sắc

Thứ sáu, 01/02/2019, 09:25 AM

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung và bất ngờ cho biết muốn nối lại tình bạn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

đàm phán thương mại Mỹ - Trung
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

TT Trump đánh giá cao thư của ông Tập Cận Bình

Ngày 31/1, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã gửi thư của ông Tập Cận Bình cho ông Trump khi hai người gặp nhau tại Nhà Trắng để trao đổi về kết quả đàm phán thương mại Mỹ - Trung vừa diễn ra hai ngày qua.

Trong thư, ông Tập cam kết tiếp tục liên lạc chặt chẽ với chính quyền Mỹ và hy vọng hai bên đạt được thỏa thuận tốt đẹp.

Ông Tập viết: “Như tôi thường nói, tôi cảm thấy chúng ta đã quen biết nhau từ lâu, thậm chí ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi trân trọng quan hệ công việc tốt đẹp và tình bạn cá nhân với ngài. Tôi cũng rất thích các cuộc gặp và điện đàm giữa chúng ta mà tôi có thể nói về bất cứ điều gì".

Sau khi đọc thư, ông Trump nói bức thư này "rất tốt đẹp". Ông ngỏ ý sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến công du châu Á để tham gia hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối tháng 2/2019.

Kết quả đáng kể đầu tiên của đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Sau hai ngày đàm phán giữa phái đoàn Trung Quốc do Phó thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu và phái đoàn Mỹ ở Washington, ông Lưu cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu mua 5 triệu tấn đậu nành mỗi ngày từ Mỹ.

Trong khi đó, ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi và đạt được tiến bộ lớn. Nói về việc Trung Quốc bắt đầu mua đậu nành Mỹ, ông Trump cho hay: "Điều đó sẽ khiến nông dân của chúng tôi rất hạnh phúc".

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã có những chuyển biến lạc quan khi hạn “đình chiến” sắp kết thúc.

Ông Trump và ông Tập có thể sắp gặp nhau tại Trung Quốc

Theo tờ Wall Street Journal, tại cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại Washington ngày 31/1, phái đoàn Trung Quốc đề xuất tiến hành cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập để đạt thỏa thuận cuối cùng vào cuối tháng Hai, trước khi thời hạn “đình chiến” kết thúc vào ngày 1/3.

Trước đó, ông Trump cũng nói sẽ không có thỏa thuận thương mại nào cho đến khi ông gặp ông Tập. "Không có thỏa thuận cuối cùng nào cho đến khi tôi gặp nười bạn của tôi là Chủ tịch Tập trong thời gian tới để thảo luận và thống nhất về những vấn đề đã tồn tại lâu dài và khó khăn hơn", ông Trump cho hay.

Lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng Nhà Trắng và phái đoàn Trung Quốc đang nỗ lực đàm phán để đạt được một thoải thuận trước hạn chót 1/3 và ông tin tưởng điều đó có thể đạt được.

 

Năm 2019 chính thức chấm điểm các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bắt đầu áp dụng từ năm 2019.

 

Video: Nổ lớn ở một trung tâm thương mại Trung Quốc

Sputnik đưa tin, một vụ nổ lớn vừa xảy ra ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào chiều 25/1.

 

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Chưa có gì đáng để 'viết ra giấy'?

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung chưa có kết quả đáng kể và Tổng thống Trump vẫn duy trì lập trường rất cứng rắn với Bắc Kinh, Reuters ngày 23/1 đưa tin.