Dàn diễn viên Những ngọn nến trong đêm sau 18 năm phát sóng giờ ra sao?

Thứ tư, 27/05/2020, 07:00 AM

18 năm kể từ ngày Những ngọn nến trong đêm gây sóng gió trên màn ảnh Việt, dàn diễn viên của bộ phim đều có cuộc sống riêng, có người vẫn theo nghiệp diễn, có người đã nghỉ hẳn.

Những ngọn nến trong đêm là bộ phim truyền hình đình đám những năm 2002 của điện ảnh Việt. Với nội dung mới mẻ, cùng dàn diễn viên có ngoại hình nổi bật và câu chuyện kịch tính, bộ phim nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Empty
Empty

18 năm kể từ khi Những ngọn nến trong đêm được phát sóng, dàn diễn viên ngày ấy đã có nhiều thay đổi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và những bước ngoặt trong các công việc và sự nghiệp.

Mai Thu Huyền thủ vai Trúc - nhân vật chính của bộ phim. Cô được đạo diễn Vũ Hồng Sơn để nhờ vóc dáng nổi bật và gương mặt thanh tú. Trước đó, cô đoạt giải Nhật cuộc thi Học sinh thanh lịch Hà Nội năm 1994. 

Cô vai Trúc - cô gái đam mê thời trang, từ quê lên thành phố học và gặp không ít khó khăn của cuộc sống giải trí. Sau những thăng trầm của cuộc sống, cuối cùng Trúc đã gặp được người yêu thương mình. 

Empty

Sau bộ phim này, Mai Thu Huyền tham gia thêm nhiều phim khác như Tia nắng mong manh (2005), Nhà có ba chị em (2007), Bước chân hoàn vũ (2009), Lối rẽ (2010)... SAu đó, cô rời khỏi làng giải trí, tập trung vào công việc kinh doanh. Cô kết hôn với một đại gia bất động sản có tiếng ở TP HCM. Cô từng tiết lộ chồng là mối tình đầu của mình. Hiện cô đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. 

Đóng vai chồng của Trúc trong Những ngọn nến trong đêm là diễn viên Bá Anh. Văn là người chồng ghen tuông mù quáng và nghe lời xúi giục của những người khác dẫn đến phá hoại gia đình. Cuối cùng, Văn đã phải vào tú vì nghiện ngập. 

Empty

Bá Anh từng tốt nghiệp ngành Đồ họa tại ĐH Mỹ thuật. Thời điểm nhận vai diễn này, anh sở hữu ngoại hình điển trai sáng sủa. 

Sau thành công của bộ phim này, Bá Anh tham gia thêm nhiều bộ phim khác như Sóng ở đáy sông, Ngã ba thời gian, Đừng đùa với tình yêu...

Empty
Empty

Hiện, diễn viên Bá Anh được biết tới là diễn viên kịch nói của Nhà hát Tuổi trẻ. Nam diễn viên kết hôn với bà xã tên Thạch Anh và có 2 con trai. Cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc là chỗ dựa vững chắc để anh có thể yên tâm công tác.

Trong Những ngọn nến trong đêm, Kim Oanh vào vai Minh Tuyết - người vô cùng ghen ghét Trúc. Tuyết tìm đủ mọi cách để hãm hại Trúc và mồi chài Văn ngoại tình, rủ anh dùng ma túy. 

Empty

Sự sắc sảo, đáo để của Kim Oanh trong vai diễn này gắn liền với nhiều hình ảnh của cô trong những bộ phim sau này như Sóng ở đáy sông, Ma làng, Cầu vồng tình yêu... 

Empty

Kim Oanh sinh năm 1975, tốt nghiệp khóa diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 1995. Hiện cô đang làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ, công tác tại đài truyền hình. Kim Oanh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012.

Empty

Về cuộc sống cá nhân, nữ diễn viên khá kin tiếng. Thỉnh thoảng cô chỉ đăng tải hình ảnh chụp cùng con gái. 

Vai Quốc của Quyết Thắng trong Những ngọn nến trong đêm cũng để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Ở thời điểm đó, Quyết Thắng được xem như hotboy của làng diễn viên miền Bắc. 

Trong phim, Quốc thầm yêu Trúc và chăm sóc, giúp đỡ cô nhiều. Cuối cùng trải qua nhiều thăng trầm, họ đã đến với nhau. 

Empty
Empty

Dù có lối diễn xuất tự nhiên chân thành nhưng Quốc lại không theo đuổi sự nghiệp điện ảnh. Anh từng đóng Hoa cỏ may, Hoa cỏ may phần 2, rồi sau đó rời khỏi làng giải trí. 

Empty
Empty

ÍT người biết rằng, Quyết Thắng tốt nghiệp khoa Du lịch tại ĐH Thương mại Hà Nội. 

Hiện tại, anh có cuộc sống yên bình bên vợ và 2 con nhỏ. Dù không hoạt động giải trí mạnh mẽ nhưng mỗi khi nhắc về nghề diễn, Quyết Thắng đều dành nhiều tình cảm cho công việc này.