Dân mạng Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam cách ly 20 người đến từ Daegu

Thứ ba, 25/02/2020, 14:28 PM

Dưới bài viết đăng ngày 24/2 của Korea Times về thông tin Việt Nam cách ly 20 người Hàn Quốc và hai người Thái Lan đến từ thành phố Daegu, hầu hết độc giả bình luận bày tỏ sự đồng tình với biện pháp này của Việt Nam.

Hành khách ở Sân bay Quốc tế Incheon, phía tây Seoul hôm 2/2.

Hành khách ở Sân bay Quốc tế Incheon, phía tây Seoul hôm 2/2.

Nhóm 20 khách Hàn Quốc và hai khách Thái Lan từ Daegu đến Đà Nẵng trưa 24/2 đã buộc phải cách ly để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Phản ứng trước hành động này của Việt Nam, nhiều độc giả đã tỏ ra đồng tình, thậm chí khen ngợi Việt Nam đã làm rất tốt.

“Đó là điều hiển nhiên! Ở bất kỳ quốc gia nào, bảo vệ quốc gia là ưu tiên số một”, độc giả có biệt danh bắt đầu bằng “golc” viết. Bình luận này đã nhận được tới hơn 200 lượt thích.

“Làm đúng rồi. An ninh quốc gia quan trọng chứ? Tất nhiên, Việt Nam đã làm rất tốt”, một người cho hay.

“Việt Nam làm vậy là bình thường. Đó là cách đúng đắn để bảo vệ công dân của chính họ”, người có biệt danh bắt đầu bằng “pink” viết.

“Họ không chặn người Hàn Quốc, họ đang chặn virus. Nếu du khách đến từ một vùng dịch, họ đã làm đúng. Điều đó là tất nhiên”, một người bênh vực động thái của Việt Nam và đặt câu hỏi “Chúng ta (Hàn Quốc) đã làm gì (để ngăn dịch bệnh)?”.

Trong khi đó, một người có biệt danh bắt đầu bằng “anny” cho hay: “Việt Nam đang bảo vệ chính nhân dân của mình”.

“Chúng ta đang có dịch và phải bị cách ly... Việt Nam đã làm rất tốt”, độc giả “gilh” viết.

Nhiều độc giả cho rằng Hàn Quốc nên quan sát và học hỏi Việt Nam trong cách phòng chống dịch.

Tính tới sáng 25/2, Hàn Quốc đã có 893 ca nhiễm, 8 ca tử vong vì Covid-19. Hầu hết các tỉnh và thành phố lớn của nước này đã có ca nhiễm bệnh. Hàn Quốc cũng là quốc gia có nhiều ca bệnh Covid-19 nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Bài liên quan