Dân phản ánh, hai người rải tờ rơi cho vay nặng lãi bị khởi tố

Thứ hai, 15/03/2021, 11:51 AM

Thông qua ứng dụng HueS, người dân phản ánh về tình trạng tờ rơi vay vốn rải đầy đường. Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng khởi tố 2 đối tượng cho vay nặng lãi.

Tờ rơi cho vay trả góp.

Tờ rơi cho vay trả góp.

Ngày 15/3, thông tin từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng công an vừa xử lý đối với hai trường hợp có hành vi cho vay nặng lãi.

Theo đó, thông qua ứng dụng Hue-S, một người dân phản ánh rằng, thời gian qua, nhờ những biện pháp rất quyết liệt nên tình trạng phát tờ rơi, quảng cáo vay vốn trên địa bàn thành phố Huế đã giảm bớt đáng kể. Tuy nhiên, bước sang năm 2021 này nguy cơ loại quảng cáo rác, phát tờ rơi vay vốn đang quay trở lại.

“Cụ thể, sáng ngày 1/3, trên đường Ưng Bình, phường Vỹ Dạ, những tờ rơi vay vốn đã rải đầy đường làm người dân rất bức xúc. Những tờ rơi quảng cáo vay trả góp nhanh chóng, tiện lợi, chỉ cần hộ khẩu, CMND... và điện thoại liên lạc là 0376426723. Rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, không để các đối tượng này phát triển. Vì đây chính là nguồn cơn của tín dụng đen khiến bao gia đình tan nhà, nát cửa”, nội dung phản ánh.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Công an thành phố Huế bố trí lực lượng phối hợp Công an phường Vỹ Dạ xác minh.

Qua đó, lực lượng chức năng làm rõ 2 đối tượng rải tờ rơi gồm Phạm Hữu Mạnh (SN 1998) và Phạm Hữu Hải (SN 1987). Cả hai cùng trú tại kiệt 81, đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP Huế.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cho vay nặng lãi của mình.

Xét thấy tính chất phức tạp, Công an thành phố Huế đã thu thập tài liệu, chứng cứ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Khoản 1, Điều 201 Bộ Luật hình sự.