Dân Trung Quốc cầm giáo, đào đường để ngăn người từ Vũ Hán ra khỏi tâm dịch virus Corona

Thứ năm, 30/01/2020, 19:46 PM

Theo tờ The Sun, người dân Trung Quốc ở các thị trấn giáp ranh với thành phố Vũ Hán, trung tâm của dịch virus Corona đã dựng rào chắn, tự trang bị giáo mác để ngăn chặn những người từ Vũ Hán xâm nhập vào vùng của họ.

Những địa phương gần tỉnh Hồ Bắc tự lập các trạm kiểm soát để ngăn người ngoài xâm nhập vào trong bối cảnh dịch virus Corona vẫn đang lây lan nhanh.

Những địa phương gần tỉnh Hồ Bắc tự lập các trạm kiểm soát để ngăn người ngoài xâm nhập vào trong bối cảnh dịch virus Corona vẫn đang lây lan nhanh.

Những hình ảnh lưu truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy người ở các khu vực xung quanh Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã dùng các biện pháp thể hiện sự tuyệt vọng và hoảng sợ như tự phá hủy các con đường nối với Vũ Hán cũng như tỉnh Hồ Bắc và mang vũ khí để ngăn chặn cư dân từ các khu vực bị cách ly chạy vào cộng đồng của họ.

Đoạn video trên một trang chuyên đăng tải video Trung Quốc cho thấy ngôi làng Y Xuyên ở tỉnh Hà Nam, giáp với Hồ Bắc ở phía Bắc, sử dụng máy đào để phá hủy một con đường nối với tỉnh này vào giữa đêm.

Một clip khác ghi lại một con đường, cũng được cho là ở Hà Nam, bị người dân chở bùn đất đến chặn chặt lại. Trên đỉnh của đống bùn đất là biển hiệu có nội dung “Loại viêm phổi mới, kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh, không cho ai đi qua".

 

 

Trong đoạn video khác, các quan chức của một ngôi làng của Hà Nam đang thông báo qua loa phóng thanh về lệnh cấm người dân địa phương tụ tập hoặc thăm người thân và kêu gọi họ đeo khẩu trang.

Theo nhiều nguồn tin, một số ngôi làng Trung Quốc đã tự xây dựng cả những bức tường bê tông để ngăn chặn người ngoài.

Sky News cũng đưa tin về việc nhiều nơi dựng rào cản tạm thời và người dân địa phương cùng nhau hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona.

 

 

Một con đường bị chặn Hà Nam và tỉnh Hồ Bắc.

Các biển hiệu viết tay trên đường phố ghi "Người ngoài được phép vào". Nhiều ngôi làng khác dán băng keo đỏ trên các lối vào cộng đồng, và một số thậm chí dựng các bức tường bằng gạch.

Họ còn thành lập các đội đeo khẩu trang và mặc áo khoác có khả năng hiển thị cao để kiểm soát các hoạt động phong tỏa, theo dõi bất cứ ai nghi ngờ đến từ bên ngoài.

Các hoạt động hạn chế đi lại không chính thức diễn ra khi số ca tử vong và nhiễm virus Corona vẫn đang lan nhanh sau khi chính phủ Trung Quốc cô lập nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Hôm 28/1, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các quan chức địa phương thiết lập các trạm kiểm soát và chặn đường mà không được phép. Tuy nhiên, hiện tượng này vẫn diễn ra khi người dân đang rất hoang mang.

Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc kêu gọi công dân của họ không phân biệt đối xử với những người từ Hồ Bắc.

Tính đến sáng 30/1, virus Corona gây viêm phổi mới đã giết chết ít nhất 170 người, lây nhiễm cho 7.700 người và hơn chục nghìn người khác đang nằm trong diện bị nghi ngờ mắc bệnh. Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm bệnh có khả năng lên đến đỉnh điểm sau 10 ngày nữa.

Sự bùng phát mạnh mẽ đã khiến các nhà chức trách Trung Quốc phải cách ly ít nhất 56 triệu người ở tỉnh Hồ Bắc, bao gồm cả Vũ Hán, và tạm dừng tất cả các phương tiện giao thông đi vào và ra khỏi nhiều thành phố của tỉnh này.

Các chuyên gia cảnh báo dịch virus Corona mới có thể trở thành đại dịch toàn cầu nếu các nước không áp dụng các lệnh cấm đi lại trên phạm vi toàn cầu nghiêm ngặt.