Đăng lên facebook tin giả 'có người nhiễm dịch ở đường Võ Thị Sáu', cô gái ở Huế bị phạt 10 triệu

Chủ nhật, 15/03/2020, 17:46 PM

Cơ quan chức năng ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã xử phạt một chủ tài khoản Facebook 10 triệu đồng vì thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch Covid-19.

Ngụy Như Ph. đăng tin sai sự thật.

Ngụy Như Ph. đăng tin sai sự thật.

Trưa ngày 15/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm việc với một chủ tài khoản Facebook để làm rõ việc tài khoản này đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến dịch Covid-19 tại TP Huế.

Theo đó, vào ngày 13/3, chủ tài khoản mạng xã hội Facebook Trần Bảo Như đã đăng tải trên Facebook cá nhân của mình với nội dung: “Ngay lúc này Võ Thị Sáu thêm 1 ca dịch nữa kinh thật…”. Đây là nội dung không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, chủ tài khoản mạng xã hội Facebook Trần Bảo Như là Ngụy Như Ph. (trú tại phường Phú Hậu, TP Huế) đã thừa nhận lỗi vi phạm và hứa sẽ không tái phạm.

Căn cứ quy định tại điểm a, Khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ph. với mức xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền là 10 triệu đồng.

Được biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên ở Huế bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19. Mới đây nhất, một người đàn ông (SN 1989, trú tại phường An Cựu, TP Huế) cũng đã bị lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất mức xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 10 triệu đồng vì đăng tin không đúng sự thật.

Bài liên quan