Đăng thông tin cấm bán hàng online, một người dân ở Thừa Thiên Huế bị mời làm việc

Thứ sáu, 03/04/2020, 16:06 PM

Đọc thông tin về việc Đà Nẵng dừng hoạt động cửa hàng ăn uống bán qua mạng, bán mang đi từ ngày 2/4, một người dân ở Huế nghĩ rằng Thừa Thiên Huế cũng đóng cửa nên đăng bài viết không chính xác.

Bà Thu (áo đen) tại cơ quan công an.

Bà Thu (áo đen) tại cơ quan công an.

Ngày 3/4, Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông Thừa Thiên Huế phối hợp Công an phường Tây Lộc (TP Huế) tiến hành làm việc với chủ tài khoản Facebook để làm rõ một số vấn đề liên quan đến nội dung do người này đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, vào lúc 15h18’ ngày 2/4, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Thu Nguyen Kim” đã đăng tải bài viết với nội dung “Chỉ còn 9h đồng hồ để ship bánh. Ace nào muốn ăn bánh bao thì lên đơn luôn nhé. 0h ngày 3/4 là cấm bán hàng online rồi đó”.

Đây là nội dung không chính xác, dễ gây sự nhầm lẫn dẫn đến sự lo lắng và hoang mang cho mọi người. Sau khoảng 30 phút, bà Thu đã gỡ bài viết khi Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông yêu cầu.

Cơ quan chức năng xác định, chủ tài khoản trên là bà Nguyễn Kim Thu (SN 1974, trú tại Lương Ngọc Quyến, TP Huế).

Qua bản tường trình, do bà Thu đọc một số trang báo trên mạng xã hội (Thời sự Việt Nam) đưa tin: Từ hôm nay các mặt hàng bán online qua mạng và bán đi đều phải ngừng hoạt động nhằm thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng và một số trang báo New… thành phố Đà Nẵng dừng hoạt động cửa hàng ăn uống bán qua mạng, bán mang đi từ ngày 2/4. Từ đó, bà Thu nghĩ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đóng cửa nên đã đăng tải bài viết trên với mong muốn bán hết hàng trong ngày để thực hiện theo quy định.

Qua buổi làm việc, bà Thu đã nhận thấy được sai trái, chủ động gỡ bài viết, đăng thông tin đính chính và xin lỗi vì việc làm trên.

Bà Thu đính chính thông tin.

Bà Thu đính chính thông tin.

Xét thấy mức độ vi phạm của bà Thu chưa đến mức xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông đã yêu cầu bà Thu tường trình lại sự việc và cam đoan không tái diễn hành vi này.

Được biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, xử lí một số trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.

Bài liên quan