Đăng thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, một người ở Huế bị phạt 7,5 triệu đồng

Thứ ba, 28/07/2020, 18:45 PM

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định xử phạt một chủ tài khoản Facebook với số tiền 7,5 triệu đồng.

Thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Sáng ngày 28/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành làm việc trực tiếp với chủ tài khoản Facebook V. H. T. (FB Mới) - là của V.T.T.H (25 tuổi, trú TP Huế).

Tại buổi làm việc, H thừa nhận, vào khoảng 19h ngày 27/7, H đọc được thông tin trên mạng xã hội Facebook nên đã tải về và đăng vào trang Facebook cá nhân của mình.

Đến sáng hôm sau (ngày 28/7), H thấy bài đăng của mình nhận được sự nhắc nhở của bạn bè trên Facebook nên đã chủ động gỡ bài đăng và nhận ra việc làm của mình là không đúng.

H nhận thấy nội dung thông tin đã đăng tải là không đúng sự thật, gây hoang mang trong dư luận và việc làm trên hoàn toàn sai trái. Bản thân H không có mục đích gì, không có ý định câu like và câu view.

Nội dung đăng tải thông tin trên của H là vi phạm tại điểm e, khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 13/7/2013 của Chính phủ quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cơ quan chức năng tiến hành làm việc với H.

Cơ quan chức năng tiến hành làm việc với H.

Cùng ngày, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định xử phạt H với số tiền 7,5 triệu đồng.

Được biết, những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook ở nước ta, có một số chủ tài khoản cũng đã đăng tải thông tin giả mạo trên. Sau đó, Bộ Y tế khẳng định thông tin trên Facebook dẫn phát ngôn được cho là của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch Covid-19 là hoàn toàn không chính xác.

Bài liên quan