Đang truy nã gần 1.200 tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm

Thứ sáu, 20/11/2020, 20:52 PM

Tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác truy nã tội phạm về ma túy, Cục trưởng C04 cho biết từ năm 2010, công an đã thu giữ gần 7,8 tấn heroin, 11,7 tấn cùng hơn 5 triệu viên ma túy.

Chiều 20/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác truy nã tội phạm về ma túy tại Hà Nội.

Tham dự hội nghị có thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng C04 cho biết từ năm 2010 đến hết quý II/2020, lực lượng công an trên cả nước đã phát hiện hơn 208.000 vụ án liên quan đến ma túy, bắt giữ gần 322.000 tội phạm, thu giữ gần 7,8 tấn heroin, 11,7 tấn cùng hơn 5 triệu viên ma túy tổng hợp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Ảnh: Đ.X.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Ảnh: Đ.X.

Theo thiếu tướng Viện, các vụ bắt giữ ma túy trong những năm gần đây với số lượng ma túy đặc biệt nhiều, quy mô mua bán, vận chuyển càng ngày càng lớn đã thể hiện tính chất liều lĩnh lớn hơn của tội phạm.

"Nhiều tội phạm về ma túy đang bị truy nã bỏ trốn, tiếp tục cầm đầu các đường dây, tổ chức vận chuyển, mua bán các chất ma túy, liều lĩnh và manh động hơn", Cục trưởng Nguyễn Văn Viện nói.

Theo ông Viện, hiện công an cả nước đang truy nã 1.185 tội phạm, chủ yếu là các bị can bỏ trốn trong giai đoạn điều tra và một số ít người lợi dụng việc được tạm hoãn thi hành án để bỏ trốn.

"Hầu hết tội phạm truy nã đều nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm", thiếu tướng Viện nói.

Nhận định về những tội phạm bị truy nã, Cục trưởng C04 cho biết chúng là những tên cầm đầu, chủ mưu trong các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy, sử dụng nhiều thủ đoạn để lẩn trốn.

Cựu cầu thủ bóng đá CLB Nam Định Khương Quốc Tuấn đang bị Công an tỉnh Hà Nam truy nã về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an Hà Nam.

Cựu cầu thủ bóng đá CLB Nam Định Khương Quốc Tuấn đang bị Công an tỉnh Hà Nam truy nã về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an Hà Nam.

"Chúng thay tên, đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ, hay đổi nơi cư trú đến nơi xa xôi, hẻo lánh... để tiếp tục cầm đầu các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh hơn. Nguy hiểm hơn, tội phạm ma túy bị truy nã cấu kết thành băng nhóm, tự trang bị vũ khí để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện", ông Viện cho hay.

Tại hội nghị, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, nói tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm, khi bị truy nã đều thuộc loại nguy hiểm, rất nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

"Công tác truy nã tội phạm về ma túy là cuộc chiến vô cùng khó khăn, gian khổ, phải kiên trì lần theo dấu vết, thu thập tài liệu và sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy. Nhiều đồng chí đã bị thương, thậm chí anh dũng hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy", Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Bài liên quan