Đặng Văn Lâm có thể vắng mặt ở AFF Cup 2020

Thứ ba, 14/04/2020, 19:46 PM

Nếu Thai League kéo dài đến tháng 12, Đặng Văn Lâm có thể đứng trước nguy cơ không được thi đấu tại AFF Cup 2020.

dt-viet-nam-se-mat-dang-van-lam-tai-aff-cup-20201586560806

Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Thái Lan ngày càng trở nên phức tạp, khi mới đây, tiền đạo Kanit Atchayayothin của CLB Port FC nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus này.

Sự việc này khiến cho giải VĐQG Thái Lan - Thai League 2020 sẽ phải tiếp tục hoãn thêm một thời gian nữa và chưa hẹn ngày trở lại.

Mới đây, chia sẻ trong cuộc trao đổi trực tuyến với Siam Sports, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyos Pumpanmuang đã nói về khả năng Thai League diễn ra trùng thời điểm AFF Cup và cách ứng xử của người Thái với các CLB.

"Tôi nghĩ nếu Thai League trở lại theo lịch trình từ tháng 8, giải đấu sẽ kết thúc vào khoảng 21/12, trùng thời điểm AFF Cup", ông Somyos Pumpanmuang nói.

Theo người đứng đầu của FAT, các CLB có thể từ chối nhả cầu thủ về cho tuyển quốc gia nếu không thực sự cần thiết. Điều đó có thể tạo ra khủng hoảng, nhưng cũng là cơ hội. Việc thay đổi ấy có thể mở đường cho Thái Lan cử đội trẻ tới AFF Cup.

Tuyên bố của ông Pumpanmuang dọn đường cho các CLB Thái Lan không nhả người về tuyển quốc gia. Điều đó nghĩa là Muangthong cũng có thể giữ Đặng Văn Lâm ở lại trong thời gian tuyển Việt Nam thi đấu AFF Cup do giải đấu này không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA.

Nếu điều này trở thành hiện thực, sức mạnh của ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng vì không có được sự phục vụ của thủ môn số 1 Đặng Văn Lâm trong khung thành.

Còn không, VFF sẽ phải thuyết phục Muangthong United nhả người. Nhưng sẽ rất khó để điều này có thể xảy ra. Một lãnh đạo của VFF chia sẻ: ''Thực ra tất cả mới chỉ là dự kiến, bởi tình hình dịch bệnh hiện vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, AFF Cup không phải là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, nên nếu CLB Thái Lan không nhả Đặng Văn Lâm về nước tham dự AFF Cup 2020 cũng không phải bất ngờ”.

Bài liên quan