Đặng Văn Lâm khiêm tốn, chuẩn bị hướng đến danh hiệu đầu tiên tại Muangthong Utd

Thứ sáu, 31/01/2020, 13:18 PM

Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ trước truyền thông sau khi cùng Muangthong United vào chung kết Leo Cup 2020.

Đặng Văn Lâm chuẩn bị hướng đến danh hiệu đầu tiên tại Muangthong Utd.

Đặng Văn Lâm chuẩn bị hướng đến danh hiệu đầu tiên tại Muangthong Utd.

Tối 30/1, Muangthong United đánh bại Prachuap để giành quyền vào chung kết Leo Cup 2020 (giải giao hữu thường niên của các CLB Thái Lan trước mỗi mùa giải mới).

Trong trận này, thủ thành Đặng Văn Lâm đã tỏa sáng khi cản phá thành công 2 quả penalty của đối thủ. Chia sẻ sau trận đấu, thủ thành SN 1993 cho biết: "Tôi rất vui khi lại có đóng góp giúp Muangthong United chiến thắng. Điều này có ý nghĩa quan trọng với những thành viên mới của đội bóng. Chúng tôi đều cần sự tự tin trước khi bước vào mùa giải mới".

Mặc dù góp công lớn giúp đội bóng giành thắng lợi, tuy nhiên, Đặng Văn Lâm lại tỏ ra rất khiêm tốn: "Tôi cản phá thành công không quan trọng bằng việc Muangthong vào chơi trận chung kết. Tôi nghĩ màn trình diễn ở trận này một phần là do may mắn, một phần là kết quả của quá trình tập luyện của tôi với huấn luyện viên thủ môn".

Đây cũng không phải lần đầu tiên Văn Lâm cản phá thành công penalty. Trước đó, anh cản phá thành công 1 quả phạt đền trong trận đấu với Sukhothai FC. Cú sút của cầu thủ đối phương được đánh giá khó nhưng Văn Lâm vẫn cản phá thành công. Tình huống này ghi nhận nhiều lời tán dương từ báo chí và CĐV Thái Lan.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Văn Lâm từng đánh bại Theerathon Bunmathan trên chấm phạt đền trong trận Việt Nam hoà Thái Lan 0-0 vào ngày 19/11 ở SVĐ Mỹ Đình, thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nói về điều này, Văn Lâm cho hay, anh được học hỏi từ người thầy tại CLB Muangthong Utd: ''Ông ấy là một người thầy giỏi và dạy tôi nhiều điều, từ kỹ năng tới các bí quyết bắt bóng. Những gì các bạn thấy bây giờ chứng minh chúng tôi đang đi đúng hướng. Tất nhiên đây chỉ là giải đấu giao hữu, chúng tôi cần hoàn thiện nhiều thứ, và tôi hy vọng sẽ có được danh hiệu đầu tiên cùng Muangthong Utd trước thềm Thai League 2020".

Bài liên quan