Đánh bom kinh hoàng giữa đám cưới gồm 1.200 khách, 63 người thiệt mạng

Chủ nhật, 18/08/2019, 19:01 PM

Một quả bom đã phát nổ tại trung tâm tiệc cưới với khoảng 1.200 người tham dự ở thủ đô Kabul, Afghanistan hôm qua, khiến 63 người thiệt mạng và hơn 180 người khác bị thương.

Đánh bom kinh hoàng giữa đám cưới gồm 1.200 khách, 63 người thiệt mạng
Vụ đánh bom xảy ra vào lúc 22h40 giờ địa phương ngày 17/8 tại một đám cưới vẫn đang đông khách ở phía tây thủ đô Kabul.

Hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng tại đám cưới, 63 người thiệt mạng

Đánh bom kinh hoàng giữa đám cưới gồm 1.200 khách, 63 người thiệt mạng
Khu vực trần của trung tâm tiệc cưới đã bị phá hủy sau vụ đánh bom kinh hoàng. Một số nguồn tin cho biết khoảng 1.200 người đã được mời dự đám cưới.
Đánh bom kinh hoàng giữa đám cưới gồm 1.200 khách, 63 người thiệt mạng
Các bức ảnh cho thấy hiện trường ngổn ngang với các mảnh vỡ, bàn ghê bị xô đổ và các vết máu của nạn nhân sau vụ đánh bom.
Đánh bom kinh hoàng giữa đám cưới gồm 1.200 khách, 63 người thiệt mạng
Giầy dép của các nạn nhân được dồn thành đống tại hiện trường.
Đánh bom kinh hoàng giữa đám cưới gồm 1.200 khách, 63 người thiệt mạng
Vụ đánh bom đã khiến 63 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương. Các nguồn tin cho biết các trẻ em trong số những người thiệt mạng.
Đánh bom kinh hoàng giữa đám cưới gồm 1.200 khách, 63 người thiệt mạng
Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm phiến quân Taliban phủ nhận có liên quan tới vụ việc. 
Đánh bom kinh hoàng giữa đám cưới gồm 1.200 khách, 63 người thiệt mạng
Người thân các nạn nhân đau buồn sau vụ tấn công. 
Đánh bom kinh hoàng giữa đám cưới gồm 1.200 khách, 63 người thiệt mạng
Lễ tang tập thể cho một số nạn được nhận dạng. 
Đánh bom kinh hoàng giữa đám cưới gồm 1.200 khách, 63 người thiệt mạng
Những người bị thương nằm la liệt tại lối đi của một bệnh viện ở thủ đô Kabul.
Đánh bom kinh hoàng giữa đám cưới gồm 1.200 khách, 63 người thiệt mạng
Các đám cưới ở Afghanistan thường có sự tham gia của rất đông khách và từng nhiều lần trở thành mục tiêu của các vụ tấn công do an ninh lỏng lẻo.
 

Đánh bom tự chế ở Pháp, 8 người bị thương

Cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến trung tâm thành phố Lyon, nơi một quả bom tự chế chứa ốc vít và bu-lông phát nổ làm 8 người bị thương.

 

Iran: Dù bị đánh bom cũng sẽ không đầu hàng Mỹ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Tehran sẽ không đầu hàng trước áp lực từ Mỹ. Trong khi đó, Washington vừa chậm trễ trong việc đánh giá năng lực vũ khí hạt nhân Iran.

 

Xe chở khách du lịch ở Ai Cập bị đánh bom

Một xe buýt chở khách du lịch gần kim tự tháp Giza nổi tiếng của Ai Cập bị đánh bom vào Chủ nhật (19/5), làm một số người bị thương. Sự cố tiếp tục ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch nước này.