Hơn 230 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Somalia ngày hôm qua (15/10), bên cạnh đó là hàng trăm người khác bị thương.
Somalia 1
Hiện trường vụ đánh bom

Theo Telegaph, các bác sĩ đang phải vật lộn để chữa trị cho những nạn nhân bị thương nặng, trong khi hàng nghìn người khác đang xếp hàng để hiến máu tại thủ đô của quốc gia đông Phi này.

Các quan chức Somalia lo sợ số người thiệt mạng còn tiếp tục gia tăng sau vụ đánh bom bằng xe tải hôm qua nhằm vào một khách sạn nổi tiếng tại một khu phố đông đúc gần các cơ quan bộ ngành quan trọng. Vụ nổ này đã phá tan tòa nhà khách sạn và gây thiệt hại nặng nề cho các khu vực xung quanh cách đó hàng trăm mét.

Theo lời cảnh sát địa phương, tổng cộng hai vụ nổ bom xe tải xảy ra cách nhau vài giờ, vụ đầu tiên xảy ra bên ngoài khách sạn Safari ở ngã ba K5 gần các văn phòng chính phủ, nhà hàng và kiosk, vụ còn lại xảy ra tại quận Medina.

Các xe cứu thương di chuyển không ngừng trong thành phố vào chiều 15/10, trong khi gia đình các nạn nhân cố gắng bới đống đổ nát để tìm người thân còn mất tích. Các thi thể liên tiếp được đưa ra, nhiều người dân cố gắng dọn các mảnh vỡ bằng đôi bàn tay không.

“Trong suốt 10 năm kinh nghiệm ở Mogadishu, chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến một vụ việc khủng khiếp như thế này”, lực lượng cứu hỏa Aamin viết trên Twitter.

Somalia
Con số thiệt hại quá lớn.

Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed đã tuyên bố ba ngày quốc tang cho các nạn nhân vụ tấn công, đồng thời ông cùng hàng ngàn người tham gia hiến máu cho các nạn nhân bị thương, hưởng ứng lời cầu khẩn của các bệnh viện.

Theo AP, chính phủ Somalia cáo buộc lực lượng vũ trang Hồi giáo al-Shabaab là thủ thạm vụ tấn công này. Nhóm khủng bố có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda này thường xuyên đứng sau các vụ tấn công đẫm máu trước đây. Chúng đang phát động một phong trào nổi dậy lật đổ Chính phủ trung ương được Liên Hiệp Quốc công nhận, nhằm áp đặt luật Hồi giáo hà khắc.

Quân đội Mỹ đã tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái cũng như nhiều nỗ lực khác trong năm nay để chống lại nhóm al-Shabaab. Vụ đánh bôm hôm 15/10 (giờ Việt Nam) xảy ra hai ngày sau khi người đứng đầu lực lượng chỉ huy Mỹ Phi tới Mogadishu để hội kiến Tổng thống Somalia. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Somalia cũng đột ngột từ chức mà không tiết lộ lý do.