Đánh giày kiểu trấn lột ở các phố cổ tại Hà Nội có lẽ không phải là một việc quá mới mẻ. Và thường thì nạn nhân của những "vụ trấn lột" này chủ yếu là khách nước...
Đánh giày kiểu trấn lột ở các phố cổ tại Hà Nội có lẽ không phải là một việc quá mới mẻ. Và thường thì nạn nhân của những "vụ trấn lột" này chủ yếu là khách nước ngoài. Đánh giày kiểu trấn lột là một hình thức "làm tiền" của cả một đội quân thường xuất hiện trên các phố cổ ở Hà Nội. Giá đánh một đôi giày lên đến 500 ngàn đồng, khâu vài mũi khâu lên dép, giày cũng có giá 1 triệu đồng. Điều đặc biệt đội quân đánh giày kiểu trấn lột này hoạt động một cách vô tư và công khai trên các con phố khiến không ít khách du lịch cảm thấy bất bình. Một du khách đến từ Australia, chị Avy cũng là một trong những nạn nhân của việc đánh giày kiểu trấn lột. Chị Avy kể lại rằng khi đang đi trên phố hàng Đào vào khoảng 11h trưa thì bỗng giật  mình bởi có một câu thanh niên lao tới và chộp lấy chân của Avy. Lúc này, Avy chưa kịp định thần xem có chuyện gì xảy ra thì cậu thanh niên này đã dùng keo để dán lên phần quai và đế dép của Avy. Sau khi làm việc này xong, cậu thanh niên này đã yêu cầu Avy phải trả cho mình 900 ngàn đồng. Đánh giày kiểu trấn lột

Đánh giày kiểu trấn lột là một hình thức "làm tiền" khách du lịch đã có từ lâu

Nói về hiện tượng đánh giày kiểu trấn lột, Avy cho biết "Tôi cảm thấy sốc vô cùng. Số tiền tôi phải bỏ ra để trả cho cậu thanh niên ấy còn cao hơn giá tiền tôi mua đôi dép ở Australia". Một nạn nhân khác của việc đánh giày kiểu trấn lột là bà Helen (du khách Na Uy), bà Helen cũng đã phải bỏ ra số tiền 500 ngàn đồng sau khi bị "ép buộc" phải đánh giầy. Ngay sau đó, bà Helen đã tỏ ra rất tức giận và cho biết "Đây là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ đối với tôi". Không quá khó để tìm thấy những đội quân đánh giày kiểu trấn lột kiểu như thế này. Những người trong nhóm đánh giày này thường hướng tới đối tượng là khách du lịch, sau đó tìm cách chặt chém, trấn lột tiền từ họ. Các con phố qua ngã tư Hàng Đào - Cầu Gỗ, Mã Mây -Hàng Chĩnh... là những tuyến phố mà đội quân Đánh giày kiểu trấn lột thường hoạt động. Đánh giày kiểu trấn lột

Đánh giày kiểu trấn lột tại các phố cổ Hà Nội là tình trạng khiến cho nhiều du khách cảm thấy bất bình, bức xúc

Không cần biết khách du lịch có nhu cầu hay không, những thanh niên này đều bất chấp lao tới, ôm chân và rút giày dép của khách du lịch ra để đánh, để lau, để khâu, để dán trong khi các nạn nhân của việc Đánh giày kiểu trấn lột vẫn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Được biết đánh giày kiểu trấn lột này được các thanh niên này "chặt chém" theo kiểu "xem mặt bắt hình dong". Nếu khách nào nhìn dễ tính, hiền lành sẽ bị lấy từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng, còn những khách biết mặc cả thì cũng không thể đi nếu chưa trả ít nhất 200 ngàn đồng. Sau khi biết mình là nạn nhân của việc Đánh giày kiểu trấn lột, khách du lịch vẫn phải rút tiền ra trả nếu không muốn gặp rắc rối với đội quân này. Liên quan đến phản ánh tình trạng đánh giày kiểu trấn lột,  bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND Hà Nội) đã cho hay, thành phố hiện đang có rất nhiều chủ trương và biện pháp để dẹp bỏ tệ nạn này bởi nó đang làm xấu đi hình ảnh của Hà Nội cũng như của cả nước trong mắt khách du lịch. bà Thùy cho hay "Tình  trạng đánh giày kiểu trấn lột này sẽ được chúng tôi làm việc sớm nhất với Sở Du lịch". Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An (Đoàn ĐBQH Hà Nội) cũng đã cho biết, hiện tượng đánh giày kiểu trấn lột đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của đất nước. Hơn nữa, nó còn làm cho môi trường văn hóa, môi trường du lịch và đầu tư bị tổn hại nặng nề. Bà An cho biết thêm, "Hành vi đánh giày kiểu trấn lột cần bị khép vào tội lừa đảo. Ngoài việc xử phạt hành chính mà còn phải xử lý hình sự. Bởi nếu nhẹ tay, kẻ lừa đảo nhờn luật. Họ dạt đi đâu đó một thời gian rồi quay lại". Nói về vụ việc này, trung tá Nguyễn Ngọc Linh - Trưởng công an phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay, ngoài việc đánh giầy kiểu trấn lột, tại các phố cổ cũng xuất hiện cả tình trạng những người bán hàng rong, đồ lưu niệm chèo kéo, ép giá khách du lịch. Trung tá Linh cũng chia sẻ rằng, trước tình trạng đánh giày kiểu trấn lột cũng như những hành vi khác tương tự, công an phường hàng Buồm vẫn chưa thể xử lý bởi cho đến nay vẫn chưa có du khách nào phản ánh lại việc mình bị lừa đảo hay chiếm đoạt tài sản.