Danh hài Hoài Linh cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là 2 trong số 5 người gửi đơn đến Công an TP HCM tố bà Nguyễn Phương Hằng vu khống.
Danh hài Hoài Linh cùng 4 người gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng.

Danh hài Hoài Linh cùng 4 người gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng.

Liên quan đến việc một số ca sĩ, nghệ sĩ gửi đơn tố cáo đến Công an TP HCM tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Tờ Zing.vn đưa tin: Danh hài Hoài Linh cũng gửi đơn yêu cầu Công an TP HCM xử lý bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo cảnh sát, có tổng cộng 5 người đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng và danh hài Hoài Linh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là 2 trong số đó.

Trong đơn, người tố cáo cho rằng họ bị bà Hằng vu khống, làm nhục và đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xử lý trường hợp này.

Bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream kêu tên Hoài Linh và Võ Hoàng Yên.

Bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream kêu tên Hoài Linh và Võ Hoàng Yên.

"Vụ việc đang được xác minh, làm rõ. Do tình hình dịch nên cảnh sát chưa làm việc được với các nghệ sĩ và người bị tố cáo", Zing.vn dẫn nguồn tin từ Công an TP HCM nói.

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng nổi tiếng trên mạng xã hội với những clip livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem với chủ đề sao kê minh bạch trong vấn đề thiện nguyện của các nghệ sĩ.

Công an nên nhanh chóng vào cuộc

Theo dõi vụ việc sao kê từ thiện, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng VP Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Sự việc sao kê từ thiện bắt nguồn từ những bóc phốt trên mạng xã hội, thậm chí có cả việc nghệ sĩ, mc, ca sĩ bị chỉ tên đích danh.

Cũng từ đây mạng xã hội trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết với những hoạt động chửi bới, bởi móc, tìm kiếm thông tin cá nhân, xúc phạm lẫn nhau một cách vô tội vạ.

Số lượng các anti-fan, các hội nhóm mọc lên rất nhiều trên mạng xã hội để tẩy chay một số nghệ sĩ, ca sĩ, mc, cá nhân. Dư luận xã hội cũng phân chia thành những băng nhóm, bè phái công kích, chửi bới, xúc phạm lẫn nhau...

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội mà còn làm suy giảm niềm tin và đạo đức của con người, ảnh hưởng đến đạo đức xã hội và có thể làm suy giảm hiệu quả của hoạt động từ thiện chính đáng trong thời gian tới đây.

Bởi vậy đã đến lúc cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác quản lý trên không gian mạng, đồng thời xác minh làm rõ những tố cáo, để xử lý những sai phạm theo quy định pháp luật.