Danh sách 12 cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2020

Thứ tư, 23/12/2020, 10:29 AM

Năm 2020, có 12 cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật bằng nhiều hình thức khác nhau: Khai trừ, cảnh cáo, cách chức, khiển trách, có người lâm vào vòng lao lý.

Năm 2020, có 12 cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật bằng nhiều hình thức khác nhau. (Ảnh: IT).

Năm 2020, có 12 cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật bằng nhiều hình thức khác nhau. (Ảnh: IT).

Cán bộ cấp cao bị khai trừ ra khỏi đảng

1. Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ngày 17/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng.

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng vừa lĩnh án 5 năm tù trong vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật trong vụ án Nhật Cường.

2. Bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu Thứ trưởng Bộ Công thương

Ngày 2/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Uỷ viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bà Hồ Thị Kim Thoa.

Bà Hồ Thị Kim Thoa.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2010 - 2017, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến Dự án khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và có kết luận điều tra đề nghị truy tố.

Sau khi có quyết định nghỉ hưu, bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ sinh hoạt Đảng và đã xuất cảnh ra nước ngoài. Vi phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa là rất nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của Bộ Công Thương.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

3. Ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Bộ Công thương

Đối với ông Vũ Huy Hoàng trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công thương đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, do ông Hoàng đang mắc bệnh hiểm nghèo nên chưa xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Bộ Công thương.

Ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Bộ Công thương.

4. Ông Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM

tin

Trước đó, ngày 31/12/2019, ông Nguyễn Hữu Tín đã bị phạt 7 năm tù, ông Đào Anh Kiệt bị phạt 6 năm 6 tháng tù do chịu trách nhiệm chính về sai phạm giao đất công sản cho Vũ "Nhôm".

Ngày 20/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu lý do đề nghị khai trừ Đảng ông Nguyễn Hữu Tín là vì ông này "vi phạm pháp luật nghiêm trọng".

5. Ông Nguyễn Văn Hiến - cựu đô đốc, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng bị Ban Chấp hành Trung ương khai trừ khỏi Đảng.

Trước đó tại cuộc họp ngày 27-28/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai trừ Đô đốc Nguyễn Văn Hiến do "vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra tại Quân chủng Hải quân".

Ông Nguyễn Văn Hiến - cựu đô đốc, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: VNE).

Ông Nguyễn Văn Hiến - cựu đô đốc, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: VNE).

Ngày 21/6/2019, ông Hiến bị Bộ Chính trị cách các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 (gồm Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010).

Ba tháng sau, ông bị Thủ tướng xóa tư cách nguyên Tư lệnh Hải quân. Tháng 10/2019, ông bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 360 Bộ luật Hình sự 2015.

Tháng 3, ông Hiến bị truy tố với khung hình phạt 7-12 năm tù, bị cáo buộc gây ra loạt sai phạm khiến Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý 3 lô đất quốc phòng ở trung tâm quận 1 (TP HCM) trong 49 năm, gây thiệt hại 939 tỷ đồng.

Cán bộ cấp cao bị kỷ luật cảnh cáo

1. Ông Hoàng Trung Hải - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Hoàng Trung Hải.

Ông Hoàng Trung Hải.

2. Ông Nguyễn Văn Bình - nguyên Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Bình.

Ông Nguyễn Văn Bình.

3. Ông Lê Viết Chữ - nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Lê Viết Chữ.

Ông Lê Viết Chữ.

4. Ông Lê Hoàng Quân - nguyên Chủ tịch UBND TP HCM.

Ông Lê Hoàng Quân.

Ông Lê Hoàng Quân.

5. Ông Trần Ngọc Căng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Trần Ngọc Căng.

Ông Trần Ngọc Căng.

Cán bộ cấp cao bị cách chức

1. Ông Lê Thanh Hải - Nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Lê Thanh Hải.

Ông Lê Thanh Hải.

Cán bộ cấp cao bị khiển trách

1. Ông Triệu Tài Vinh - nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang

Ông Triệu Tài Vinh.

Ông Triệu Tài Vinh.

2. Ông Dương Đức Hòa - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

Ông Dương Đức Hòa.

Ông Dương Đức Hòa.