Danh sách nhân sự khối cơ quan Trung ương ứng cử ĐBQH

Thứ sáu, 19/03/2021, 10:17 AM

Các đại biểu được cơ cấu theo khối cơ quan nào nghĩa là đang hoặc dự kiến thời gian tới công tác trong khối cơ quan đó.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN).

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN).

Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tổng số đại biểu của cơ quan Trung ương được phân bổ là 207 trong dự kiến 500 đại biểu Quốc hội khóa mới (số còn lại ở các địa phương).

Khối các cơ quan Đảng

Có 11 đại biểu, trong đó có 7 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Bí thư Trung ương Đảng và một Ủy viên Trung ương.

Các Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu ứng cử thuộc khối cơ quan Đảng gồm: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng;

Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh (Bộ trưởng Công Thương); Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM Nguyễn Xuân Thắng (Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương); Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Các Bí thư Trung ương Đảng là bà Bùi Thị Minh Hoài; ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ứng viên cuối cùng trong khối các cơ quan Đảng là ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại một Hội nghị Trung ương. (Ảnh: VGP).

Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại một Hội nghị Trung ương. (Ảnh: VGP).

Khối cơ quan Chủ tịch nước

Có 3 đại biểu là ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Khối Chính phủ

Có 15 đại biểu, trong đó 4 Ủy viên Bộ Chính trị, 11 Ủy viên Trung ương Đảng. Các Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu ứng cử thuộc khối Chính phủ gồm: Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND VN, Thứ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an.

Trong số các lãnh đạo Bộ Quốc phòng hiện nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng, không tham gia Trung ương khóa XIII.

Các Ủy viên Trung ương Đảng trong khối Chính phủ gồm: Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội; ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; ông Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch; ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp; ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế; ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Nội vụ.

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước, cũng là ứng viên đại biểu Quốc hội khối Chính phủ. Chính phủ đương nhiệm có 4 Ủy viên Bộ Chính trị, trong đó Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở khối Chính phủ cũng như khối cơ quan Đảng.

Khối các cơ quan của Quốc hội

Dự kiến 133 ứng viên, hiện đã giới thiệu được 130 người. Đây sẽ là các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Trong số 130 đại biểu này có 2 Ủy viên Bộ Chính trị là ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đương nhiệm, được giới thiệu tái cử, gồm: ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội; ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện.

4 Phó chủ nhiệm các cơ quan của Quốc hội được giới thiệu ứng cử là: Ông Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại; bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng Ban công tác đại biểu; ông Lê Quang Huy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường.

Khối các cơ quan của Quốc hội còn có 4 Bí thư Đảng bộ trực thuộc Trung ương, gồm: Ông Y Thanh Hà Niê KĐăm - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk; ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cũng được giới thiệu ứng cử ở khối này.

Ngoài ra, 2 sĩ quan quân đội nằm trong khối cơ quan của Quốc hội đều là Ủy viên Trung ương Đảng, gồm Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Hồng Minh - Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng).

Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh ứng cử ở khối Kiểm toán Nhà nước. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí tiếp tục ứng cử ở các khối đang công tác.

Ngày 23/5, công dân từ 18 tuổi trên cả nước sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.