Danh sách những chung cư ở Hà Nội đang có người cách ly phòng dịch corona

Thứ bảy, 08/02/2020, 08:51 AM

Có nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội đang thực hiện cách ly y tế đối với những cư dân từng đi qua vùng dịch để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona lây lan.

Nhân viên vệ sinh thực hiện lau dọn, sát trùng tại khu vực thang máy ở chung cư. (Ảnh: IT).

Nhân viên vệ sinh thực hiện lau dọn, sát trùng tại khu vực thang máy ở chung cư. (Ảnh: IT).

Nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch corona, đảm bảo an toàn cho người dân, hiện nay nhiều chung cư ở Hà Nội, TP HCM và các tỉnh thành khác đã tăng cường biện pháp vệ sinh, lau dọn, dán thông báo để cư dân được biết.

Đơn cử như các biện pháp: Phát khẩu trang, nước rửa tay, vệ sinh cầu thang và những khu vực sử dụng công cộng, cảnh báo không nói chuyện trong cầu thang...

Đặc biệt, được biết tại Hà Nội hiện có nhiều chung cư đang thực hiện việc cách ly y tế đối với những cư dân từng đi qua vùng dịch để phòng dịch corona tốt hơn.

Quận Thanh Xuân: Hiện nay, nhiều chung cư trên địa bàn phường Nhân Chính đang tập chung nhiều chung cư phải thực hiện cách ly.

Báo chí cho biết, UBND phường đã có thông báo về việc cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp đã từng đi qua vùng dịch, nhưng chưa có biểu hiện mắc dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona, trong đó chủ yếu là người nước ngoài.

Cụ thể: Cách li 3 người hiện đang cư trú tại chung cư N3B Trung Hòa Nhân Chính; 3 người ở chung cư 17T7 Trung Hòa Nhân Chính; 3 người ở tòa nhà Golden Palm số 21 Lê Văn Lương; 2 người ở chung cư The Legend 109 Nguyễn Tuân; 3 người ở Chung cư Hà Nội Center Point; 2 người ở tòa nhà Diamond; 2 người ở tòa Comatce Tower, 5 người tại khu chung cư Hapulico...

Quận Hà Đông: UBND phường Vạn Phúc cũng đã ban hành quyết định về việc cách ly y tế phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona đối với 2 người hiện đang cư trú tại chung cư Goldsilk Complex.

Hay UBND phường Phú Lãm quyết định cách ly y tế tại nhà đối với một công dân đến từ Trung Quốc hiện đang cư trú tại khu nhà ở xã hội Phú Lãm để theo dõi.

Nhiều chung cư bày khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ cư dân phòng dịch corona. (Ảnh: IT).

Nhiều chung cư bày khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ cư dân phòng dịch corona. (Ảnh: IT).

Quận Nam Từ Liêm: Khu vực Mỹ Đình nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống, Ban quản lý các chung cư cũng liên tục cập nhật danh sách, tình hình sức khỏe để có biện pháp ứng phó kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do virus corona gây ra.

Được biết, trước đó để phòng tránh lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra, một số chung cư ra quy định chặt chẽ với cư dân.

Cụ thể: Ban Quản lý chung cư Hateco Apollo (Hà Nội) vừa thông báo yêu cầu cư dân ra vào toà nhà, thang máy phải đeo khẩu trang; Các hộ cho thuê, đặc biệt là người nước ngoài cho thuê, sử dụng phải đăng ký với Ban Quản lý toà nhà (BQLTN).

Tại chung cư Mipec Riveside (quận Long Biên) cũng đã có thông báo khuyến cáo tới cư dân. Tại các thang máy của chung cư này đã được dán thông báo để người dân dễ cập nhật thông tin. Trong thông báo còn ghi rõ "cư dân và quý khách vui lòng không nói chuyện, nghe gọi điện thoại trong thang máy".

Nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội đã và đang thực hiện các biện pháp y tế để phòng chống sự lây nhiễm của virus corona. (Ảnh: IT).

Nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội đã và đang thực hiện các biện pháp y tế để phòng chống sự lây nhiễm của virus corona. (Ảnh: IT).

Còn ở chung cư VOV Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), đại diện Ban quản trị ra thông báo yêu cầu cư dân đeo khẩu trang y tế khi ra vào chung cư VOV, hạn chế tụ tập đông người và thường xuyên rửa tay với xà phòng, nước sạch; hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn...

Hiện nay Hà Nội vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona. Tuy nhiên, có nhiều người đang thực hiện cách ly để theo dõi.

Bài liên quan