Thứ hai, 28/05/2018, 07:42 AM
  • Click để copy

Danh tính nạn nhân trong vụ xe tải đâm xe khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Đã có 2 người tử vong và 5 người bị thương trong vụ va chạm giữa xe tải và xe khách trên cao tốc Bắc Giang – Hà Nội. Trong đó cả lái và phụ xe khách đều bị thương nặng.

danh-tinh-nan-nhan-trong-vu-xe-tai-dam-xe-khach-tren-cao-toc-bac-giang-ha-noi
Chiếc xe khách biến dạng sau vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Tin mới nhất về vụ tai nạn giao thông xe tải đâm vào đuôi xe khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn chân cầu vượt Đình Trám (Việt Yên - Bắc Giang) xảy ra chiều 27/5, theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang cho biết, vụ việc đã khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Khánh (SN 1989, quê tỉnh Hưng Yên) và Lò Văn Thu (SN 1983, quê tỉnh Điện Biên).

Nạn nhân bị thương được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang gồm: Nguyễn Như Lý (SN 1992, Bắc Ninh); Nguyễn Thành Công (SN 1980, Bắc Ninh); Hoàng Thị Ba (SN 1993, Bắc Giang).

Nạn nhân bị thương được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh gồm: Lái xe khách Phạm Đức Quang (SN 1987, Lạng Sơn) và Nguyễn Danh Tùng (SN 1992, Bắc Giang).

Được biết, sau khi xảy ra tai nạn tài xế xe tải đã đến Công an huyện Việt Yên trình báo vụ việc.

Trước đó, Khoảng 14h ngày 27/5 tại Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn dưới chân cầu vượt Đình Trám (Việt Yên - Bắc Giang), xe tải chở sắt BKS 98C- 07533 đi theo hướng Bắc Giang - Hà Nội do Trần Văn Thắng (SN 1990, quê Thanh Hóa) điều khiển đâm mạnh vào xe chở khách Ford transit BKS 29B- 03597 đi cùng chiều do Phạm Đức Quang (SN 1987, quê Lạng Sơn) điều khiển đi cùng chiều.

Tại hiện trường, xe khách văng cách xe tải khoảng 40 mét, nhiều vết máu rải rác trên đường.

 

Xe tải đâm đuôi xe khách trên cao tốc làm 8 người thương vong

Đang dừng đón trả khách chiếc xe khách 16 chỗ đã bị xe tải đi cùng chiều đâm vào đuôi. Hậu quả khiến 2 người chết, 6 người bị thương.