Xã hội
30/07/2015 14:33Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai?
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? Dư luận ngỡ ngàng khi trong chiều ngày hôm qua 29/7/2015 thông tin về một doanh nhân giấu tên đã tặng 2 tỷ đồng tiền mặt và siêu xe Rollroyce cho Mặt Trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đấu giá khởi điểm là 16 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào lũ lụt và khắc phục hậu quả của cơn mữa lũ lịch sử 40 năm mới có một lần tại nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc. Khi hình ảnh chiếc xe Rollroyce biển kiểm soát 14P-3666 sẽ đấu giá được đưa lên các phương tiện đại chúng thì hầu hết mọi người đã biết danh tính của vị doanh nhân có tấm lòng thơm thảo. Ông chính là Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? Thời thanh niên
Ông Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu sinh năm 1954 – năm Giáp Ngọ, cầm tinh con Ngựa. Năm nay Ông đã hơn 60 tuổi, trải qua lục thập hoa giáp.
Năm 15 tuổi, ông là chiến sỹ trẻ nhất của Đoàn tàu Không số Quân chủng Hải quân, làm nhiệm vụ chuyên chở hàng hoá, vũ khí vào miền Nam theo tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, cống hiến tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình cho đất nước, cho dân tộc. Hiện ông đang là Phó chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh đoàn tàu cảm tử Đoàn tàu Không số Việt Nam.
1977 - 1980: Ông là chiến sỹ tình nguyện Việt Nam chiến đấu ở chiến trường Campuchia.
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? Thuở hàn vi
Rời quân ngũ vào những năm 80 với số tiền trợ cấp xin việc ít ỏi, Đào Hồng Tuyển ở lại Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Công việc của ông trong những năm đầu là dọn chuồng lợn, bưng bia tại các quán nhậu. Ông kể lại, nhiều lúc phải lang thang khắp Sài Gòn, ngủ trên vỉa hè, gara ô tô, công viên và trên chính ngoài thềm ngôi nhà tại TP. HCM của mình bây giờ. Căn nhà đó, sau khi thành đạt, ông đã quyết định mua lại như một lời nhắc nhở răn dạy bản thân và con cháu về một thuở hàn vi.
"Tôi đi dọn phân lợn, hay hầu bia ở quán nhậu… Một đêm, đói lả người, ngồi trong gara ô tô (người đã cho tôi ngủ nhờ), tôi thấm thía cái đói cái rét, cái nghèo, cái hèn… Đêm đó, tôi thầm hứa với mình, sẽ trở thành một người giàu có của Việt Nam", "chúa đảo" nói về những ngày cơ hàn và động lực của sự thành đạt.
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? Khởi nghiệp kinh doanh
Vào những năm đầu thập kỷ 90, Đào Hồng Tuyển mua lại những nhà xưởng từ chế độ cũ và xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát, phân bón… ông từng nắm tới 80% thị phần nước giải khát ở miền Nam và có một số sản phẩm nổi tiếng ở miền Bắc. Khi Coca Cola và Pepsi đổ bộ vào Việt Nam, phần lớn nhà máy sản xuất nước giải khát của Đào Hồng Tuyển dừng sản xuất. Hiện nay một số sản phẩm của ông vẫn còn trên thị trường như nước khoáng Đảnh Thạnh, phân bón Bình Điền 2.
1981 - 1988: Thành lập các cơ sở chế biến bia, nước giải khát, cung cấp khoảng 80% nhu cầu thị trường TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Hà Nội, Hải Phòng; tổ chức tổ hợp mua bán sắt vụn tại TP.HCM.
Năm 1988: Phó tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Năm 1992: Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Xuất nhập khẩu khoa học kỹ thuật thuộc Viện Khoa học Việt Nam.
Năm 1994: Phó chủ tịch Hội Phân bón Việt Nam.
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? Bước ngoặt năm 1997
Từ năm 1997: Ông thành lập Công ty TNHH Âu Lạc, bắt tay thực hiện Dự án Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu - Hạ Long.
Đến nay, ông là chủ duy nhất sở hữu tài sản trên đảo Tuần Châu và Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh được thành lập dưới hình thức công ty gia đình với 95% vốn tự có.
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? Quyết định “điên rồ” trong sự nghiệp và cuộc đời
Năm 1997, dưới danh nghĩa là chủ tịch công ty TNHH Âu Lạc, ông Tuyển đã thực hiện một dự án được xem là điên rồ nhất vào thời đó là đổ 80 tỷ đồng để lấy đất lấp biển, xây dựng con đường độc đạo dẫn từ đất liền ra đảo Tuần Châu, đổi lại Công ty Âu Lạc được khai thác 98 ha đất trên đảo.
Ba năm sau, con đường được hoàn thành trong sự phấn khích của người dân thành phố Hạ Long, minh chứng cho việc nói là làm của chúa đảo Đào Hồng Tuyển cũng như quyết định sáng suốt đổi đất lấy hạ tầng của các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Ninh.
Chưa hết, 15 năm tiếp theo là khoảng thời gian ông Tuyển cho xây dựng 110 km đường quanh đảo, 55 công trình giải trí và biệt thự, bến du thuyền lớn nhất thế giới, đưa diện tích khai thác trên đảo từ 98 ha lên gần 700 ha. Từ đây, người ta cũng gọi ông là “Chúa đảo”, và trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam.
Khoảng 2.500 tỷ đồng được đầu tư vào vùng đầm lầy ở phía Tây Nam của Đảo Tuần Châu, cộng với công sức của hàng trăm, hàng ngàn kỹ sư, công nhân, với các loại phương tiện cơ giới thủy, bộ… đã biến vùng đất này thành 8 km chiều dài bến đậu với độ sâu từ 10 đến 17m, đủ điều kiện cho du thuyền, các hãng tàu du lịch lớn của trong nước và thế giới trú đậu. Doanh thu dự kiến có thể lên tới 10.000 tỷ đồng/năm…Chúa đảo đang dần thực hiện di huấn của Hồ Chủ tịch về việc biến Tuần Châu thành Ngọc Châu khi Bác về thăm đảo vào năm 1959.
Người ta đồn số tài sản của Ông đã lên đến 2 tỷ đô la Mỹ từ lâu và nếu đúng thế Ông chắc chắn là tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên của Việt Nam.
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? “Làm những cái mà thiên hạ không ai làm”
Ông Đào Hồng Tuyển nói, ông không làm những cái mà thiên hạ đã làm: “Tôi làm những cái mà thiên hạ không làm. Hoặc làm những cái mà thiên hạ nghĩ đến nhưng không làm được”.
Khi Chủ tịch công ty TNHH âu Lạc Đào Hồng Tuyển lập ra một trong những dự án được coi là điên rồ nhất thời đó: bán toàn bộ tài sản đầu tư 80 tỉ đồng mua đất để lấp biển, xây dựng con đường độc đạo dẫn từ đất liền ra đảo Tuần Châu, đổi lại sẽ được khai thác 98 ha đất trên đảo. Dự án khởi động đúng lúc kinh tế thế giới cũng như Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng, có thời điểm không thể huy động cũng như vay thêm vốn từ ngân hàng, bạn bè xa lánh do sợ ông vỡ nợ, phá sản. Ba năm sau, con đường ra đảo hoàn thành, trở thành biểu tượng chinh phục thiên nhiên của người Quảng Ninh lúc bấy giờ.
Ông Đào Hổng Tuyển đã thay đổi toàn bộ bộ mặt cho đảo Tuần Châu làm chuyển động nâng cao vị thế ngành du lịch Quảng Ninh và có tiếng vang mạnh mẽ trong cả nước và quốc tế. Đảo Tuần Châu cũng đã được chọn là nơi để tổ chức các sự kiện lớn ở Việt Nam như: Tuần Văn hoá ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN, Cuộc thi tiếng hát truyền hình Sao Mai, Hoa hậu Việt Nam... và nhiều sự kiện lớn khác.
Theo ông Tuyển, nếu không dám mơ ước làm những việc động trời, dám có những ý tưởng mà mọi người cho là điên rồ, thì sẽ khó có những thành công và thay đổi to lớn.
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? Tập đoàn Tuần Châu
Đến nay, tại Quảng Ninh, tập đoàn Tuần Châu do ông Đào Hồng Tuyển làm Chủ tịch HĐQT có hàng loạt các dự án lớn thuộc lĩnh vực bất động sản, đầu tư, du lịch, thương mại chuỗi hàng hiệu quốc tế, khách sạn, vui chơi giải trí, du thuyền, bến cảng, sân golf, khai khoáng và công nghiệp tại Việt Nam. Ngoài sở hữu đảo du lịch quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh), hiện giờ ông Đào Hồng Tuyển sở hữu 14 công ty, 34 nhà máy xí nghiệp với cả vạn công nhân…
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? Các vị trí đang nắm giữ
Ông Đào Hồng Tuyển hiện đang giữ các chức vụ sau:
- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu Chiến Binh đoàn tàu Không số Việt Nam (Đường Hồ Chí Minh trên biển).
- Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu.
- Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam.
- Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến Binh Việt Nam.
- Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Du lịch Việt Nam.
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? Tính cách đời thưởng của chúa đảo
Tiếp xúc ông Tuyển ngoài đời, người ta sẽ thấy hình ảnh một ông chủ giản dị, vui tính, cởi mở, một con người đầy bản lĩnh, nhạy bén, sáng suốt và luôn gây ảnh hưởng mạnh tới người xung quanh. Ngọn lửa nhiệt huyết mãnh liệt lúc nào cháy mạnh mẽ trong con người này, dường như trong ông luôn có một nguồn năng lượng không bao giờ cạn để làm việc, để sản sinh và biến những ý tưởng lớn thành hiện thực. Các nhân viên của ông luôn cảm thấy mình là những người may mắn được ở gần và theo ông học hỏi nhưng càng học càng thấy còn nhiều điều phải học hơn và càng khẳng định một điều: “Sẽ không bao giờ có một Đào Hồng Tuyển thứ 2” ở đất nước hình chữ S này.
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? thành tích và giải thưởng
Chúa đảo Tuần Châu là người khởi xướng chương trình “Nối vòng tay lớn”, luôn đi đầu trong các phong trào quyên góp ủng hộ từ thiện, nhân đạo do Trung ương và địa phương phát động, ông đã khơi dậy phong trào doanh nghiệp, doanh nhân từ Bắc đến Nam làm từ thiện, giúp đỡ xã hội và cộng đồng. Ông là một trong những người Việt Nam ít ỏi được Nhà nước đặc cách tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”.
- Từ các năm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Ông được Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng Bằng khen năm vì có nhiều thành tích trong công tác và góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc.
- Ba năm liền 2005 – 2006 và 2009 được Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh Quảng Ninh đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
- Thư khen của Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Văn An-Chủ tịch AIPO nhiệm kỳ 2001-2002 do những đóng góp quan trọng vàp sự thành công của Đại hội đồng lần thứ 23 Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
- Năm 2007, ông được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá Thông tin” và năm 2008 ông cũng được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá - Thể thao và Du lịch”.
- Năm 2010, ông vinh dự nhân nhận Cúp Thánh Gióng doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2009 – 2010.
- Ông là nhà tài trợ chính cho đội bóng chuyền nữ Việt Nam và là nhà tài trợ thường niên cho bóng chuyền nữ bãi biển quốc tế tổ chức tại Việt Nam.
- Ông là người khởi xướng Quỹ bà mẹ Lào anh hùng tại Việt Nam, ông được Bộ Chính trị Lào khen tặng.
- Với tinh thần quốc tế cao cả, Ông đã giúp đỡ nhân dân Nhật Bản số tiền 1 triệu USD trong trận động đất, sóng thần hồi tháng 4 năm 2011.
- Công ty Âu Lạc Quảng Ninh và cá nhân ông còn nhận được rất nhiều Giải thưởng, Bằng khen, Giấy khen khác về doanh nghiệp, doanh nhân, công trình, chất lượng dịch vụ như: Khu Du lịch đa năng số 1 Việt Nam, Khu nghỉ dưỡng tốt nhất miền Bắc, Giải thưởng kiến trúc Việt Nam, Giải thường Sao vàng đất Việt ....
- Tháng 7/2011, Ông được Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc".
- Tháng 9/2011, Ông được Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam".
- Tháng 10/2012, Ông được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng Bằng khen "Doanh nhân tiêu biểu Khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2012".
- Tháng 11/2012, Ông vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2012".
- Tháng 12/2012, Ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng "Huân chương Lao động hạng Nhì"
- Tháng 4/2013, Ông được trao tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua tỉnh Quảng Ninh năm 2010-2012" do UBND tỉnh Quảng Ninh trao tặng.
- Ông vinh dự được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch trao tặng giải thưởng "Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới năm 2013".
- Ông được ghi tên trong Bảng vàng Lưu danh “Doanh nhân tiêu biểu xuất sắc” trong dịp Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh tháng 10/2013.
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? Vì quê hương Quảng Ninh thân yêu
Trong những ngày cuối tháng 7/2015, vùng than Quảng Ninh đột ngột “nhận” lượng mưa lớn chưa từng có trong lịch sử 800mm đổ xuống, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Ước tính thiệt hại 1000 tỷ đồng và hàng chục người chết, mất tích, bị thương; một số địa phương bị cô lập bởi nước có chỗ cao đến 2m.
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh ra lời kêu gọi toàn quốc ủng hộ đồng bào Quảng Ninh khắc phục và vượt qua đợt thiên tai này. Ngay lập tức, Ông Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu – một người con của quê hương Quảng Ninh đã đã thông qua Quỹ Xã hội – Từ thiện, Báo Quảng Ninh ủng hộ số tiền 2 tỷ đồng tiền mặt và siêu xe Rolls Royce Phantom trị giá 39 tỷ đồng qua hình thức bán đấu giá. Chiều 29-7, chủ nhân chiếc siêu xe đã bàn giao tài sản này cùng giấy tờ cho Báo Quảng Ninh. Theo đó, mức đấu giá khởi điểm sẽ là 16 tỷ đồng.
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? Nâng niu và phát triển di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long
Ông khẳng định: “Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng là chúng tôi không quản lý Vịnh Hạ Long. Tập đoàn Tuần Châu không quản lý Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long không thuộc về tập đoàn nào mà thuộc về dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam. Chính vì vậy, Đề án của chúng tôi là bỏ trí tuệ, bỏ tiền bạc để đầu tư công nghệ, phát triển Vịnh Hạ Long, để chia sẻ lợi ích ấy với Nhà nước, chứ không phải quản lý thay các cơ quan quản lý nhà nước. Chúng tôi chỉ làm gia tăng giá trị của Vịnh Hạ Long. Khi chúng ta có tiền, chúng ta đạt được mơ ước đó, sẽ có tiền để bảo tồn, phát triển kỳ quan, bảo vệ môi trường…”,
Có những lúc, ông quyết bán rẻ tài sản của mình để theo đuổi giấc mơ về nâng giá trị cho Vịnh Hạ Long…
“Nếu được UNESCO cho phép, nếu được các cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho phép, chúng tôi sẽ kéo điện ra Vịnh Hạ Long, sẽ chiếu sáng Vịnh Hạ Long vào ban đêm, sẽ đưa dịch vụ vào Hạ Long để mọi người thưởng thức thắng cảnh này ngày cũng như đêm, để nâng giá trị của kỳ quan thế giới mới Vịnh Hạ Long. Hiện giờ, buổi tối nhìn ra Vịnh chỉ thấy một màu đen...”, ông Tuyển chân thành chia sẻ về những kế hoạch mới.
Khoảng 5.000 tỷ đồng sẽ được Chúa đảo Tuần Châu tiếp tục đầu tư để chiếu sáng Vịnh Hạ Long. Chúa đảo Tuần Châu không muốn khách đến với Vịnh Hạ Long có thể ngủ trước sự kỳ thú của kỳ quan thế giới mới.
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu là ai? Lời khuyên của chúa đảo cho các doanh nhân trẻ
Khi được hỏi: "Điều gì tạo nên doanh nhân Đào Hồng Tuyển của hôm nay?", Ông đã không ngần ngại nói: "Đó là tư duy sâu, đầu tư lớn, hiệu quả khủng".
Mới đây nhất, Chủ tịch Đào Hồng Tuyển vừa ký hợp tác với LienVietPostBank về khoản tín dụng 10.000 tỷ đồng chuẩn bị cho các dự án trong tương lai. “10.000 tỷ đồng này sẽ được tính toán rất kỹ lưỡng để bảo toàn và phát triển được cho cả hai phía. Song, với tôi, chữ tín, niềm tin lớn hơn 10.000 tỷ đồng”, ông nói.
Cây đại thụ trong làng kinh doanh tâm sự: “Trong tôi không có đối thủ”. Hay nói rõ hơn, ông coi tất cả là đối tác để cùng làm, có thể hợp tác hoặc theo những cách khác để cùng phát triển. “Các doanh nhân trẻ nên bắt đầu từ ý tưởng, chứ không phải từ việc có bao nhiều tiền. Có ý tưởng tốt thì có dự án tốt, có dự án tốt rồi tính tới công nghệ, quan hệ xã hội, sự tham gia của xã hội... Người càng thông minh bao nhiêu thì càng phải gạch đầu dòng nhiều và dòng cuối cùng mới nói đến tiền. Khi sử dụng đồng tiền thì phải chắt chiu, tính toán kỹ lưỡng nhất có thể để đồng tiền đó hiệu quả nhất”.
Đào Hồng Tuyển chúa đảo Tuần Châu thực sự là một doanh nhân dân tộc.