Đầu độc 22 con chó nhà hàng xóm vì sủa mất giấc ngủ

Thứ ba, 19/01/2021, 15:07 PM

Ông lão 70 tuổi phải lĩnh án tù 3 năm vì trộn thuốc diệt chuột vào cơm giết chết 22 con chó của hàng xóm do thường bị tiếng chó sủa làm mất ngủ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tòa án quận Đại Thông, tỉnh An Huy (Trung Quốc) vừa tuyên phạt ông Hồ 70 tuổi 3 năm tù về tội "Bỏ hóa chất gây nguy hiểm". Tuy nhiên, ông lão được hoãn chấp hành án trong 3 năm.

Nạn nhân bị ông lão đầu độc là 22 con chó của các hàng xóm.

Theo cáo trạng, ông Hồ và vợ mắc một số bệnh mãn tính như cao huyết áp và bệnh tim. Do mỗi đêm thường mất ngủ vì tiếng chó sủa từ nhà hàng xóm, ông sinh lòng thù ghét.

Từ tháng 4/2019 tới tháng 3/2020, ông Hồ 3 lần dùng thuốc diệt chuột trộn vào cơm thừa rồi bỏ tại sân sinh hoạt chung.

Theo Global Times: 22 con chó của 18 nhà hàng xóm đã trúng độc chết. Khi Công an vào cuộc, ông Hồ bồi thường cho chủ chó hơn 50.000 nhân dân tệ và được tha thứ.

Dẫu vậy, trong phán quyết, thẩm phán chỉ ra rằng ông Hồ chỉ định đầu độc chó, không cố ý làm hại người, nhưng trẻ em và các loài vật nhỏ trong khu vực cũng có thể vô tình ăn phải. Hành vi của bị cáo vì thế đe dọa nghiêm trọng tới mạng sống và sức khỏe của người khác.

Tuy vậy, thẩm phán cũng nhắc nhở người dân phải trông coi thú cưng cẩn thận, cần lau dọn vệ sinh và ngăn chó sủa để không làm phiền người khác.