Đau đớn nhận thi thể bị phi tang trong khối bê tông ở Bình Dương

Thứ năm, 23/05/2019, 20:04 PM

Sau hơn 1 tuần phát hiện và điều tra vụ án xác người trong bê tông, cơ quan điều tra đã bàn giao các thi thể cho người thân để lo mai táng.

Đau đớn nhận thi thể bị phi tang trong khối bê tông ở Bình Dương
Trung tâm Y tế TX. Bến Cát nơi bàn giao thi thể 2 nạn nhân vụ án mạng. (Ảnh: TPO).

Hôm nay, người nhà của nạn nhân Trần Trí Thành (27 tuổi, quê Nam Định) đã được cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương bàn giao thi thể sau quá trình điều tra vụ án giết người.

Nạn nhân Thành đã bị nhóm nghi can sát hại, cho vào thùng nhựa đổ đầy bê tông phi tang tại căn nhà thuộc xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Trước đó, nạn nhân Trần Đức Linh (51 tuổi, quê Nghệ An) đã được cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình tại Trung tâm y tế thị xã Bến Cát.

Có mặt tại Trung tâm y tế thị xã Bến Cát, người nhà nạn nhân Thành cho hay, anh Thành từ quê vào Nam làm ăn từ lâu, khoảng vài năm trở lại đây người nhà không liên lạc được, đến khi xảy ra vụ án mới bàng hoàng khi nhận được tin nạn nhân chính là anh Thành.

Người thân của nạn nhân chưa từng biết anh đi theo nhóm người tu luyện giáo phái. Đến khi kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp thì cả họ hàng mới tin vào sự thật, ngay lập tức cả nhà khăn gói vào Bình Dương để chờ nhận thi thể.

dau-don-nhan-thi-the-bi-phi-tang-trong-khoi-be-tong-o-binh-duong
Người thân các nạn nhân chờ làm thủ tục nhận thi thể tại Trung tâm y tế thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Trước đó, bà Trần Thị Nga (45 tuổi, em gái nạn nhân Linh) đau đớn vào làm thủ tục nhận thi thể anh trai. Bà Nga cho hay, trước đây ông Linh đi làm việc ở nước ngoài, một thời gian sau ông về nước thì bị bệnh ngứa toàn thân nên theo tập luyện một giáo phái để tăng cường sức khỏe và chữa bệnh.

Đến năm 2015, ông Linh về quê ở Nghệ An tiếp tục tập luyện vì cho rằng giáo phái này hướng con người đến sự thật, tính thiện và sự nhẫn nại. Vài năm sau ông Linh rời khỏi địa phương không còn ai liên lạc được.

Bà Nga kể, ông Linh có vợ và con ở quê nhưng đã li hôn, khi biết tin ông bị sát cả nhà bị sốc nặng, không dám tin ông bị giết một cách dã man như vậy.

Theo kết luận giám định pháp y, cả hai nạn nhân đều có dấu hiệu bị sát hại, trong đó nạn nhân Linh có vết bầm tím ở vùng cổ, ngực, còn nạn nhân Thành được xác định tử vong do nghẹt thở, cơ thể có nhiều vết thương do vật sắc nhọn tác động.

Từ những kết quả này và quá trình lấy lời khai của các nghi can, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 người trong nhóm tu luyện này để điều tra.

 

Nguyễn Hữu Linh được VKS áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ

VKS đánh giá hành vi của ông Linh là nguy hiểm cho xã hội nhưng cũng cần xem xét vì đây là lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo.

 

Phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ Manvip, khởi tố 19 bị can

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, khởi tố 19 bị can.

 

Khởi tố, bắt tạm giam 4 phụ nữ liên quan tới vụ thi thể trong khối bê tông

Ngày 23/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 người phụ nữ liên quan tới vụ bỏ xác vào bê tông để phi tang về tội giết người.