Đây chính là những đặc điểm chỉ có ở người phụ nữ vượng phu ích tử

Thứ bảy, 01/06/2019, 10:55 AM

Dưới đây là những đặc trưng của người phụ nữ có tướng "vượng phu ích tử".

day chinh la nhung dac diem chi co o nguoi phu nu vuong phu ich tu
Đặc trưng của người phụ nữ "vượng phu ích tử". Ảnh minh hoạ

Người xưa cho rằng phụ nữ như thế này mới là người vượng phu, là phong thủy của gia đình.

Cánh mũi tròn đầy đặn

Theo các chuyên gia tướng số, kiểu phụ nữ có mũi dọc dừa thường rất thanh tú và ưa nhìn. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu cánh mũi tròn, đầy đặn thì xin chưc mừng, bởi vì người phụ nữ nào có đặc điểm này thường là những người gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống, có quý nhân phù trợ.

Không những thế, đây còn là tuýp phụ nữ nhạy bén, thông minh, biết cách xử lý các tình huống xảy ra một cách ổn thỏa nhất. Đặc biệt, phụ nữ sở hữu cánh mũi tròn còn là người chân thành, chính trực, có khả năng giao tiếp tốt, phù hợp với công việc kinh doanh và có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của chồng.

Mi thanh mục tú có tài văn chương

Mi thanh là chỉ lông mày thanh mảnh, rõ nét, đều và không bị ngắt quãng, phần đuôi hơi rũ xuống khóe mắt. Còn mục tú ám chỉ đôi mắt có thần, sáng và đẹp, đuôi mắt hơi dài. Người phụ nữ có nét tướng này không chỉ giúp chồng có danh tiếng địa vị, mà bản thân họ cũng nổi tiếng, thông minh, có tri thức hiểu lễ nghĩa, có giáo dưỡng và có thể gánh vác trọng trách, giàu lòng yêu thương cùng tinh thần trọng nghĩa, vợ chồng có tiếng nói chung trên phương diện học vấn.

Lông mày và tóc đều đại biểu tinh hoa của cơ thể, cũng tương tự như cành lá cây cối, dinh dưỡng đầy đủ đương nhiên cành lá xanh biếc, phiến lá đầy đặn, màu sắc tươi tắn, không hề khô hanh. Mà tương ứng với người chính là lông mày thanh mảnh, rõ nét, đen như nhuộm. Người có lông mày giao nhau và khô bị cho là tính tình thô lỗ mà ngu độn, còn lông mày nối tiếp thì nghèo khó chết sớm. Lông mày ngắn hay can than, lông mày mềm mại thông minh linh hoạt.

Lông mày lá liễu

Đây là kiểu hai lông mày cong, đều nhau và khá mỏng. Theo người xưa nhận địnhm phụ nữ mà sở hữu lông mày lá liễu thì thường là người có tấm lòng nhân hậu và vô cùng lương thiện.

Đặc biệt, nữ giới sở hữu cặp lông mày này luôn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt màu hồng. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ bản mệnh có chút ngây ngô nhưng trên thực tế họ lại vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán đến không ngờ.

Trong hôn nhân, phụ nữ sở hữu lông mày lá liễu thường được đánh giá là người dịu dàng, cẩn trọng và biết chọn chồng. Người đàn ông nào có được bản mệnh bên cạnh thì sự nghiệp chắc chắn sẽ thành công.

Kiểu người phụ nữ này không những có khả năng quản lý tài chính tuyệt vời mà còn biết chăm sóc gia đình chu đáo và toàn vẹn. Có quý cô như vậy trong nhà thì xác định gia đạo sẽ luôn an yên và sung túc cả đời.

Khuôn cằm tròn đầy

Sống với những người vợ có khuôn cằm tròn đầy thì gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười và hạnh phúc, hưng gia lợi nghiệp. Đặc biệt, nếu phụ nữ nào có cằm chẻ thì người chồng cần phải giữ chặt trong tay, nâng niu suốt đời.

Bởi lẽ, cô ấy chính là người "hái ra tiền" cho gia đình. Hơn thế nữa, dù phải trải qua bao thăng trầm nhưng lúc nào quý cô sở hữu khuôn cằm tròn đầy cũng luôn đem lại cảm giác tin cậy đến cho chồng con, người thân.

Nhân trung rõ và sâu

Phụ nữ mà có nhân trung rõ và sâu thì đích thị đó là người có trí thông minh tuyệt vời và có khả năng lãnh đạo hơn người. Ngoài ra, họ cũng là những người con gái vô cùng hiếu thảo với bố mẹ.

Đa số những bản mệnh này đều là người cầu tiến trong công việc và không bao giờ khuất phục trước những khó khăn, thử thách. Mọi thứ họ làm đều vì gia đình, vì những người mình yêu thương.

Trong hôn nhân, những người phụ nữ có nhân trung rõ và sâu thường có suy nghĩ sâu sắc và chu đáo. Quý cô này không bao giờ để cho chồng con phải lo lắng bất cứ điều gì.

Với sự thông minh trời ban, đảm bào bản mệnh có thừa khả năng giúp chồng tạo dựng sự nghiệp ổn định, cuộc sống dù không quá giàu có nhưng lại vừa đủ sống và hạnh phúc hết phần thiên hạ.

Vợ hiền đức chồng được bình an

“Hiền thê, lương mẫu” là cụm từ có hàm nghĩa chỉ một người phụ nữ là vợ hiền của người chồng và là mẹ tốt của các con. Câu thành ngữ này thuộc loại ước định, tức là do con người theo thời gian mà tự định ra. Hiện tại đã không thể tìm được nguồn gốc ra đời của thành ngữ này.

Thời cổ đại, để nhận định một người phụ nữ có phải là “hiền thê, lương mẫu” hay không, người ta sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn trọng yếu đó là “Tương phu, giáo tử” tức là “giúp chồng, dạy con”. “Giúp chồng, dạy con” là tiêu chuẩn đánh giá đạo đức của người phụ nữ xưa, và cũng là lời khen ngợi đối với người vợ, người mẹ.

Tuy rằng thời đại ngày nay đã khác xưa, quan niệm, nhận thức cũng có chỗ khác biệt, nếu như đem tiêu chuẩn của người phụ nữ hiền đức xưa như “tam tòng tứ đức”, “giúp chồng dạy con” để giáo huấn nữ giới thời nay thi e rằng sẽ có nhiều người cho là lạc hậu. Nhưng những câu chuyện cổ xưa về đức hạnh, trách nhiệm của người phụ nữ vẫn khiến người hiện đại chúng ta phải suy ngẫm sâu xa.

day chinh la nhung dac diem chi co o nguoi phu nu vuong phu ich tu Vòng tránh thai đi lạc 2 thập kỷ trong bụng người phụ nữ

Sau khi chụp X quang điều trị bệnh do có triệu chứng đau bụng, bệnh nhân 57 tuổi tại Hậu Giang đã được các bác ...

day chinh la nhung dac diem chi co o nguoi phu nu vuong phu ich tu Cả đời đàn ông sẽ không bao giờ quên 4 mẫu phụ nữ này

Dù có gặp bao nhiêu người phụ nữ, dù đã kết hôn rồi thì đàn ông vẫn luôn nhớ tới 4 mẫu phụ nữ này.