Đời sống
31/10/2017 09:30ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương mang cả thuốc lá lậu vào nghị trường để minh chứng tình trạng 'trên nóng dưới lạnh'
Thảo luận kết quả việc thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2017, các đại biểu Quốc hội bày tỏ nhất trí cao với báo cáo đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên nhiều đại biểu đánh giá báo cáo Chính phủ vẫn chưa đầy đủ.
Cụ thể Đạo biểu Nguyễn Thanh Hải (đoàn Tiền Giang) cho rằng trong báo cáo của Chính phủ chưa đề cập đậm nét về vấn đề nóng của nông nghiệp như sản xuất nông nghiệp chưa gắn với chuỗi giá trị tiêu thụ, dẫn đến phải giải cứu nông sản. Đại biểu cho rằng giải cứu hàng nông sản như thời gian qua chỉ mang tính tạm thời, không giải quyết được gốc rễ vấn đề.
Mặt khác Đại biểu Nguyễn Thanh Hải cũng nhấn mạnh, báo cáo của Chính phủ nêu thu hút vốn đầu tư FDI đạt kỷ lục 12,5 tỷ USD, tăng 13,4% trong 9 tháng đầu năm 2017. Tuy nhiên báo cáo chưa đánh giá trong dự án đầu tư FDI thực chất doanh nghiệp Việt nam tham gia chuỗi này đến đâu, đạt lợi nhuận bao nhiêu cũng như việc doanh nghiệp Việt Nam tận dụng vốn đầu tư doanh nghiệp FDI để phát triển tăng trưởng ra sao.
“Cùng với đó dịch sốt xuất huyết vừa xảy ra những tháng qua gây hoang mang nhưng việc dập dịch chậm, trong khi tôi biết kinh phí không thiếu, thiết bị không thiếu, báo cáo cần làm rõ để rút kinh nghiệm”, Đại biểu Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến.
Đại biểu Hải đề nghị thời gian tới cần quan tâm xúc tiến đầu tư hiệu quả, mở thị trường tiêu thụ xây dựng liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp tránh hiện tượng giải cứu như thời gian qua. Đồng thời phải phân bổ, sử dụng nguồn lực hiệu quả.
Cũng ghi nhận nỗ lực lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội khi năm nay 13 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Tuy nhiên Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng trong điều hành của Chính phủ vẫn có tình trạng “trên nóng dưới lạnh” thể hiện rõ nhất tình trạng buôn lậu.
Đến tận nơi thực tế các điểm nóng buôn lậu thuốc lá như tại Châu Đốc (An Giang) Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho biết, tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn ra công khai, người ta có thể dễ dàng mua bất kỳ loại thuốc là nào.
Để minh chứng Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đã giơ thúi thuốc lá lậu được ông mua trong chuyến đi thực tế cho cả hội trường Quốc hội xem.
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho biết, trong suốt những ngày thực tế tại điểm nóng buôn lậu thuốc là thôi chỉ mong 1 lần thấy lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát nhưng không có. Thực tế tôi không phủ nhận vai trò của lực lượng chức năng trong trống buôn lậu thời gian qua nhưng không tăng cường chống buôn lậu, buôn lậu sẽ tăng nhất trong dịp Tết sắp tới.
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương khẳng định, trong phòng chống buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu thuốc lá, Trung ương, Chính phủ rất rất quyết liệt nhưng một số địa phương dường như buông lỏng.
Tương tự tình trạng phá rừng cũng là một ví dụ cho tình trạng "trên nóng dưới lạnh" khi nhiều địa phương "vô hiệu hóa" chỉ đạo đóng cửa rừng của Chính phủ, buông lỏng cho lâm tặc phá rừng.
Theo Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, qua chia sẻ với một doanh nghiệp trồng rừng ông được biết, nếu không có sự tiếp tay của địa phương, tiếp tay của kiểm lâu thì lâm tặc không thể hoành hành phá rừng như vừa qua.
Cũng nhất trí với báo cáo của Chính phủ về kết quả kinh tế - xã hội năm 2017 tuy nhiên Đại biểu Trần Công Thuật (Quảng Bình) cho rằng trong báo cáo vẫn chưa nêu đầy đủ tình trạng thất thu thuế. Cụ thể là việc doanh nghiệp tự xuất hóa đơn, mua bán hóa đơn gian lận thuế.
Ở nhiều nơi vẫn còn tình trạng lợi dụng chính sách hoàn thuế của nhà nước để trục lợi. Cùng với việc tăng cường truy thu thuế, Đại biểu Trần Công Thuận đề nghị cần có giải pháp để tăng cường nuôi dưỡng mở rộng nguồn thu cho ngân sách; kích cầu tiêu dùng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư kinh doanh.
Góp ý về báo cáo kết quả thực hiện kế hoach kinh tế - xã hội 2017 Đại biểu Nguyễn Bắc Việt (đoàn Ninh Thuận) báo cáo Chính phủ cũng cần nhìn lại vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Theo đại biểu này hiện nay đang xảy ra hiện tượng nôn nóng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước. Cần đánh giá doanh nghiệp nhà nước toàn diện tránh đánh giá 1 chiều chỉ nhìn vào hạn chế, tiêu cực mà không thấy vai trò của doanh nghiệp nhà nước.
Đại biểu Nguyễn bắc Việt đề nghị trong năm 2018 cần tập trung cổ phần hóa hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước; thực hiện thật tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng cảm với dân, để dân đồng thuận với các chủ trương, quyết sách của chính quyền.
Đại biểu cũng góp ý các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chủ động đấu tranh với các thông tin xấu trên mạng; đề nghị báo chí mở chuyên mục nhận diện thông tin xấu độc, không chính xác.
Bỏ biên chế người hoạt động trong hội, tổ chức chính trị - xã hội sẽ giảm được gánh nặng ngân sáchTheo ông Trần Quốc Thuận – Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phải bỏ biên chế các hội, tổ chức chính trị - xã hội, không thể lấy ngân sách để nuôi như nuôi bộ máy hành chính như hiện nay. |
Trực tiếp Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV ngày 31/10 trên VTV1: Thảo luận về phương án phân bổ ngân sách TƯ năm 2018Hôm nay 31/10, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.. Phiên họp được trực tiếp trên kênh VTV1, VOV. |
Vụ bê bối của Khaisilk: Đổ cho nhân viên khác gì bảo "lỗi người đánh máy"!Nói về báo cáo của cơ quan quản lý thị trường tại cửa hàng của Khaisilk tại 113 Hàng Gai, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nhấn mạnh: "Tôi biết câu chuyện đó rồi. Chẳng khác gì câu chuyện cái gì cũng đổ cho người đánh máy. Ông chủ là người phải chịu trách nhiệm cao nhất”. |