Đề nghị Công an điều tra vụ hàng trăm người sập bẫy lừa đảo combo du lịch giá rẻ

Thứ ba, 21/07/2020, 19:01 PM

Sở Du lịch Hà Nội đề nghị Cơ quan Công an kiểm tra, xác minh thông tin một phòng vé bán combo du lịch nghỉ dưỡng với giá rẻ sau đó chủ ôm hàng chục tỷ bỏ trốn.

Một cộng tác viên mắc nợ vì tin vào phòng vé. (Ảnh: Tổ Quốc).

Một cộng tác viên mắc nợ vì tin vào phòng vé. (Ảnh: Tổ Quốc).

Ngày 20/7, đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi Công an TP Hà Nội, UBND quận Ba Đình và Công an quận Ba Đình đề nghị kiểm tra, xác minh xử lý thông tin phản ánh về việc hàng trăm người sập bẫy lừa đảo combo du lịch giá rẻ, chủ phòng vé ôm tiền "đi mất tăm".

Trước đó, một số tờ báo phản ánh việc một phòng vé có dấu hiệu lừa đảo cả chục tỷ đồng tiền bán combo du lịch nghỉ dưỡng (vé máy bay kèm khách sạn) sau đó chủ phòng vé đã mất liên lạc.

Cụ thể, do có nhu cầu đi nghỉ dưỡng nên nhiều người đã tìm đến Phòng vé Anh Anh (địa chỉ tại 66X, ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội) giới thiệu bán combo du lịch Hà Nội - Nha Trang với giá “rẻ chưa từng thấy”.

Sau đó, một số người đã chuyển khoản đầy đủ số tiền theo yêu cầu nhưng gần đến ngày bay mà vẫn không thấy bên bán combo gửi code vé máy bay cũng như mã phòng khách sạn. Sau đó chủ phòng vé đã đóng cửa, không còn liên lạc được nữa.

Sự việc xảy ra khiến hàng trăm khách hàng bức xúc do số tiền lừa đảo được cho là lên tới hàng chục tỷ đồng.

Từ đó, ngay khi nhận được phản ánh, Sở Du lịch Hà Nội đã kiểm tra dữ liệu quản lý của Phòng vé Anh Anh thì không có kê khai; không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực du lịch; không có thông báo, báo cáo đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh du lịch.

Bài liên quan