Đề nghị hủy quyết định xử phạt 200.000 đồng, loại ngũ Đại úy Lê Thị Hiền

Thứ sáu, 23/08/2019, 09:49 AM

Không thể để một kẻ có hành vi côn đồ như bà Lê Thị Hiền trong hàng ngũ công an nhân dân. Phải loại trừ bà Lê Thị Hiền ra khỏi ngành để giữ gìn hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ công an, để giữ niềm tin và sự tôn trọng của nhân dân đối với công an nhân dân.

de-nghi-huy-quyet-dinh-xu-phat-200000-dong-loai-ngu-dai-uy-le-thi-hien
Đề nghị hủy quyết định xử phạt 200.000 đồng, loại ngũ Đại úy Lê Thị Hiền.

Dư luận phẫn nộ trước hành vi đại náo sân bay Tân Sơn Nhất của bà Lê Thị Hiền. Một người phụ nữ hung hăng, vô văn hóa khiến ai cũng khiếp sợ. Bà Hiền làm xấu xí hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.

Chưa hết, bà Lê Thị Hiền còn làm xấu xí hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Bởi vì, bà Lê Thị Hiền, mang hàm đại úy, là cán bộ xử lý hành chính của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh thuộc Công an quận Đống Đa, Hà Nội.

Và như một gáo nước đổ xuống đầu dư luận, đó là Đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với bà Lê Thị Hiền do lỗi gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Với những hành vi vi phạm như vậy, Đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất phạt 200.000 đồng thì chẳng khác gì khuyến khích cho các trường hợp khác gây rối, đại náo sân bay. Người ta sẽ không sợ bị xử phạt, cùng lắm chỉ 200.000 đồng là mặc sức quậy phá, xúc phạm nhân phẩm của người khác, gây mất an toàn, an ninh sân bay.

Giá của văn minh hàng không chỉ 200.000 đồng thôi sao? 200.000 đồng này là sự xúc phạm đạo đức, pháp luật, công bằng, là chà đạp nhân phẩm của con người.

Những con người bị chà đạp cụ thể là nhân viên mặt đất, nhân viên an ninh sân bay đã bị bà Lê Thị Hiền mạt sát, vu vạ.

200.000 đồng này sẽ tạo tiền lệ cho những kẻ có máu côn đồ gây rối trật tự công cộng ở sân bay, là đe dọa an toàn, an ninh sân bay.

Cho nên, đề nghị hủy Quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với bà Lê Thị Hiền.

Căn cứ vào các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi gây rối trật tự công cộng, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác để có hình thức xử lý thích đáng.

Đối với hành vi côn đồ của bà Lê Thị Hiền, cần phải xử phạt cấm bay vĩnh viễn hoặc dài thời gian mới đủ sức răn đe những trường hợp tương tự.

Về phía ngành công an, không thể để một kẻ côn đồ như bà Lê Thị Hiền trong hàng ngũ công an nhân dân.

Phải loại trừ bà Lê Thị Hiền ra khỏi ngành để giữ gìn hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ công an, để giữ niềm tin và sự tôn trọng của  nhân dân đối với công an nhân dân.

 

Nữ cảnh sát gây rối sân bay Tân Sơn Nhất có nguy cơ bị cấm bay đến 12 tháng

Sau hành vi gây rối, mạt sát nhân viên sân bay ngoài việc bị xử phạt 200.000 đồng, bà Lê Thị Hiền còn có nguy cơ bị cấm bay từ 3 đến 12 tháng.

 

Đề xuất tạm đình chỉ công tác 30 ngày nữ cảnh sát gây rối tại sân bay

Công an quận Đống Đa đề xuất Giám đốc Công an Hà Nội tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ đại úy cảnh sát gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất.

 

Đề xuất cấm bay nữ hành khách là cán bộ công an 'làm loạn' sân bay

Nữ hành khách Lê Thị Hiền hiện công tác tại Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bị phạt 200 nghìn đồng vì gây rối sân bay.

Link gốc: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/de-nghi-huy-quyet-dinh-xu-phat-200000-dong-loai-ngu-dai-uy-le-thi-hien-750741.ldo