Đề nghị phạt nóng ca bệnh 100 nhiễm Covid-19 vì trốn cách ly

Thứ hai, 23/03/2020, 12:46 PM

Mặc dù bị cách ly tại nhà sau khi trở về từ Malaysia, nhưng ca bệnh 100 nhiễm Covid-19 vẫn đi lễ 5 lần/ngày cho đến khi dương tính với dịch bệnh và được cách ly tại Bệnh viện.

Thời gian qua có không ít trường hợp trốn cách ly, khai báo gian dối dịch Covid-19 gây phẫn nộ cho cộng đồng.

Thời gian qua có không ít trường hợp trốn cách ly, khai báo gian dối dịch Covid-19 gây phẫn nộ cho cộng đồng.

Thông tin về ca bệnh thứ 100 nhiễm Covid-19 đi lễ liên tục dù bị cách ly tại nhà cho đến khi dương tính với dịch bệnh đang khiến dư luận hết sức lo lắng.

Lộ trình di chuyển của ca bệnh này được Bộ Y tế cho biết: Bệnh nhân là người đàn ông 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Quận 8, TP HCM. Tiền sử bệnh đái tháo đường và viêm khớp.

Ngày 3/3, bệnh nhân từ Kuala Lumpur - Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không AsiaAir số hiệu AK524. Bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên trong thời gian từ ngày 4/3 đến ngày 17/3, bệnh nhân có đi lễ 5 lần/ngày tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar - số 157B/9 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP HCM.

Ngày 18/3, mặc dù bệnh nhân chưa có dấu hiệu bệnh, nhưng được Trung tâm Y tế Quận 8 lấy mẫu giám sát theo nhóm đối tượng dự lễ hội từ Malaysia. Viện Pasteur TPHCM kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 22/3. Hiện bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

Cùng với những trường hợp khai báo gian dối, không trung thực, những ngày qua đã có không ít các trường hợp đang trong diện cách ly nhưng vẫn trốn ra ngoài khiến cộng đồng lo lắng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hành vi trốn cách ly, gia tăng nguy cơ phát tán dịch bệnh, xem thường sức khỏe, sinh mạng của cộng đồng đang gây tâm lý bức xúc cho xã hội. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia y tế, luật sư đề nghị cơ quan chức năng cần xử phạt nóng để làm gương.

Nhất là thời gian qua Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo xử lý nghiêm với những trường hợp gây khó khăn cho việc chống dịch.

Cụ thể, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 9/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu phải xử lý nghiêm những trường hợp khai báo không trung thực hoặc không khai báo theo pháp luật và giao Bộ Tư pháp, Bộ Y tế xem xét những trường hợp cụ thể để xử lý nhằm răn đe chung những cá nhân vi phạm, không trung thực khai báo khi đã biết mình có bệnh.

Các lực lượng chức năng như Hải quan, Biên phòng, An ninh các cửa khẩu, sân bay phải kiểm soát hoạt động nhập cảnh kỹ hơn, không để "lọt lưới" những người nhiễm bệnh hay nguy cơ nhiễm bệnh cao... Cả nước đang quán triệt phương châm "chống dịch như chống giặc", vì vậy những trường hợp trên cần phải bị xử lý nghiêm vì giữa lúc dịch phức tạp này, đó là hành vi "nối giáo cho giặc".

Trên báo Dân trí: Bác sĩ Trương Hữu Khanh – chuyên gia trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm đang công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM cho rằng: “Rõ ràng ca bệnh thứ 100 đã có hành vi trốn cách ly làm gia tăng nguy cơ phát tán dịch Covid-19. Đây là hành vi nguy hiểm, đe dọa an toàn của cả cộng đồng, dù đang mắc bệnh nhưng hành vi này của người bệnh cần phải xử phạt nóng để làm gương cho những người khác”.

Cũng theo bác sĩ Khanh: “Ca bệnh thứ 17 cơ quan chức năng nói sẽ phạt, đến ca bệnh thứ 34 lại nói chờ xong phạt, điều đó đã làm phát sinh ra ca bệnh thứ 100. Hồng Kông, Đài Loan thành công trong phòng chống dịch chính là do phạt "nóng". Nếu chiếu theo Luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, ca bệnh thứ 100 sẽ bị xử phạt hành chính ở mức từ 5 đến 10 triệu đồng, nghiêm trọng hơn có thể bị xử lý hình sự”.

Trước đề xuất của bác sĩ Hữu Khanh và tâm lý bức xúc của cộng đồng, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang phải tập trung chủ lực vào việc tìm kiếm những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh để thực hiện biện pháp cách ly, khoanh vùng xử lý dịch. Hành vi của người bệnh nếu chiếu theo luật thì sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cách tốt nhất là động viên người bệnh an tâm điều trị, từ thông tin người bệnh cung cấp để tìm kiếm những người tiếp xúc gần, việc xử phạt sẽ hạ hồi phân giải”.

Trong khi đó, trao đổi với PV, luật sư Hoàng Tùng (Đoàn Luật sư Hà Nội) cũng lên án kịch liệt hành vi bỏ trốn khỏi cách ly, hành vi khai báo gian dối không chấp hành biện pháp phòng dịch Covid-19 của cơ quan chức năng gây nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

Thậm chí luật sư cùng nhiều người dân cho rằng phải xử lý hình sự để răn đe các đối tượng này bất kể là ai. "Có như vậy mới có thể cảnh báo đến mọi người chấp hành nghiêm để việc chống dịch Covid-19 được tốt, không làm dịch bệnh lây lan cho cộng đồng".

Bài liên quan