Đề thi Năng khiểu báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ bảy, 15/08/2020, 18:35 PM

Chiều 15/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) tổ chức môn thi Năng khiếu báo chí cho gần 1.400 thí sinh dự thi.

Đề thi Năng khiếu báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền gồm có 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận. 

Phần trắc nghiệm của bài dự thi Năng khiếu báo chí gồm 30 câu hỏi kiểm tra kiến thức trong chương trình THPT và hiểu biết chung và có thời gian làm bài là 30 phút.

Đối với phần tự luận yêu cầu thí sinh biên tập văn bản có nhiều lỗi và viết một bài luận trình bày quan điểm cá nhân về một vấn đề thời gian làm bài là 120 phút. 

Kỳ thi Năng khiếu báo chí này dành cho thí sinh đăng ký nguyện vọng vào nhóm ngành Báo chí gồm Báo in, Báo truyền hình (chất lượng cao), Báo mạng điện tử (chất lượng cao), Báo phát thanh, Ảnh báo chí và Quay phim truyền hình.

Đề thi Năng khiểu báo chí và Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Empty
Empty
Empty
Đề thi Năng khiểu báo chí và Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đề thi Năng khiểu báo chí và Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Các thí sinh có nguyện vọng vào ngành Báo chí sẽ sử dụng điểm Ngữ văn và một môn chọn từ Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội của kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết hợp với điểm thi Năng khiếu báo chí tạo thành tổ hợp xét tuyển.

Riêng thí sinh nộp nguyện vọng vào Ảnh báo chí hoặc Quay phim truyền hình sẽ phải thực hiện thêm bài thi về Năng khiếu Ảnh báo chí, Năng khiếu Quay phim truyền hình thay cho phần tự luận của bài thi Năng khiếu báo chí chung.

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn, không môn nào nhân hệ số. Nếu có chứng chỉ tiếng Anh, các em sẽ có tổ hợp Ngữ văn, Năng khiếu báo chí và điểm chứng chỉ tiếng Anh quy đổi. Trường hợp bằng điểm, thí sinh có điểm Năng khiếu báo chí cao hơn được ưu tiên, kế đó là kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn.

Kỳ thi riêng với khối nghiệp vụ được Học viện Báo chí và Tuyên truyền bắt đầu triển khai từ năm 2015 và duy trì đến nay. Dự kiến, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ công bố điểm thi Năng khiếu báo chí vào 19/8, điểm trúng tuyển ngày 27/9.

Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong năm 2020 là 1.950 chỉ tiêu tại 39 ngành học. Trong đó Truyền thông đại chúng và Quản lý kinh tế cùng lấy 100 chỉ tiêu, còn lại ở mức 40-80. Năm 2019, chuyên ngành Báo truyền hình tổ hợp Văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội lấy điểm cao nhất là 24. Các ngành thuộc khối lý luận lấy điểm chuẩn 16-18 như Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Bài liên quan