Trước hành vi khai báo gian dối về dịch tễ của cô giáo Hoàng Thị T., giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng đề nghị Sở GD&ĐT xử lý mức cao nhất đối với giáo viên này.
Nhà riêng của bà T. tại Hải Phòng bị phong tỏa ngay trong ngày 18/2

Nhà riêng của bà T. tại Hải Phòng bị phong tỏa ngay trong ngày 18/2

Chiều tối ngày 19/2, UBND TP Hải Phòng có Công văn số 1034/UBND-VX gửi Sở GD&ĐT, Công an thành phố, UBND quận Lê Chân về nội dung xử lý trường hợp giáo viên Hoàng Thị T., SN 1966 - giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn đã khai báo không đúng sự thật về dịch tễ.

Theo công văn này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo UBND quận Lê Chân xử phạt hành chính mức cao nhất đối với trường hợp này. Công văn cũng giao Sở GD&ĐT phối hợp với quận Lê Chân xử lý kỷ luật đối với giáo viên Hoàng Thị T. ở mức cao nhất.

Công văn cũng nêu rõ, trong trường hợp giáo viên Hoàng Thị T. dương tính với SARS-CoV-2, yêu cầu UBND quận Lê Chân chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra xử lý hình sự theo quy định.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin từ ngày 9-15/2, bà Hoàng Thị T. (giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng) từ Hải Phòng về Hải Dương ăn Tết.

Tuy nhiên, khi về địa phương, bà T. khai báo là đi Hà Nội và về luôn trong ngày.

Tối 18/2, khi phát hiện sự việc, Ban phòng chống dịch bệnh phường An Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng), nơi bà T. sinh sống, đã tổ chức phong tỏa tạm thời nơi ở của bà và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đêm ngày 18/2, kết quả từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết, bà T. có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Thông tin phòng chống dịch COVID-19 tại Hải Phòng:

- Số ca mắc: 01 ca (đã chuyển Hải Dương theo dõi); Số ca nhiễm mới: 0 ca;

- Số ca nghi ngờ: 583 ca; số ca đã loại trừ 582 ca (đã XN âm tính);

- Trong ngày 16/02/2021: Có 801 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính (bao gồm các đối tượng cách ly tập trung, hành khách hàng không…).

- Số cách ly tập trung: 1.054 người;

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 26 người;

+ Cách ly tại Khu cách ly tập trung: 662 người;

+ Cách ly tại khách sạn: 366 người;

- Số Cách ly tại nhà: 6.641người.