An ninh Hình sự
06/04/2018 14:36Đem tài sản thế chấp ngân hàng đi bán
Ngày 6/4, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và quyết định giảm án từ 14 năm xuống còn 12 năm tù đối với bị cáo Phan Thành Thiện (sinh năm 1967, ngụ tỉnh Long An) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo án sơ thẩm, do cần vốn để mở rộng kinh doanh, từ tháng 4/2008 đến tháng 9/2011, bị cáo Thiện cùng vợ đã thế chấp tài sản 2 sà lan, 1 tàu kéo và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký 6 hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh huyện Bến Lức trị giá 5,7 tỉ đồng.
Thời gian đầu, bị cáo Thiện trả nợ ngân hàng đầy đủ. Đến khoảng tháng 4/2011, do vay mượn tiền của nhiều người nhưng không có tiền trả, bị cáo đã đem 2 chiếc sà lan (đã thế chấp ngân hàng) bán để trả nợ.
Đến hạn thanh toán 6 hợp đồng vay, bị cáo Thiện không có khả năng thanh toán nên đã bỏ trốn. Tính đến tháng 7/2013, bị cáo còn nợ ngân hàng 3,6 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi.
Xử sơ thẩm lần 1, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Thiện 12 năm tù về tội danh trên. Ngân hàng Công Thương kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại vụ án có bỏ lọt tội phạm. Tại phiên tòa phúc thẩm lần 1 ngày 27/5/2015, HĐXX đã chấp nhận yêu cầu này, hủy án để điều tra lại.
Xử sơ thẩm lần 2, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau bản án này Thiện kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX nhận định bị cáo Thiện ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và đã khắc phục một phần hậu quả nên xem xét giảm hình phạt cho bị cáo.
Vụ án chiếm đoạt 15 tỷ đồng của nhà thầu: Nhận hơn 3 tỷ đồng của đối tượng lừa đảo liệu có vô can?Viện KSND Tối cao đã có văn bản yêu cầu Tòa cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến dự án gói thầu 5B Cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất. |
Điều gì khiến phụ nữ trên khắp thế giới đều khẳng định mỹ phẩm DeAura lừa đảo, quỵt tiềnKhông chỉ khiến người tiêu dùng Việt Nam bức xúc, tại nhiều quốc gia trên thế giới người tiêu dùng cũng khẳng định mỹ phẩm DeAura lừa đảo, quỵt tiền. |