Đến lượt JTBC tung bằng chứng cáo buộc Seungri (Big Bang) lách luật để trốn thuế

Thứ năm, 28/02/2019, 16:07 PM

Dường như truyền thông Hàn Quốc đang phối hợp mạnh mẽ với nhau khui ra tất cả những bê bối mà Seungri (Big Bang) và YG đã cố che giấu từ lâu.

seungri7
Liên tục các "cú tát" từ truyền thông Hàn Quốc nhắm thẳng đến YG và Seungri (Big Bang)

Tiếp nối SBS và MBC, giờ đây đến lượt đài cáp JTBC công bố thêm một bê bối nghiêm trọng khác của Seungri (Big Bang). Qua đó góp phần nhấn YG chìm sâu hơn vào chuỗi ngày khủng hoảng truyền thông không lối thoát.

Một bản tin thời sự của JTBC vừa đăng tải tin tức độc quyền tiết lộ rằng trong giấy phép kinh doanh, Seungri (Big Bang) đã đăng ký club Monkey Museum của mình như một "cửa hàng bán lẻ" thay vì một cơ sở giải trí để tránh phải đóng thuế cao.

monkey
Monkey Museum từng được điều hành bởi Seungri (Big Bang)

Monkey Museum là một hộp đêm tại Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Đây là một địa điểm từng được điều hành bởi Seungri (Big Bang). Nam thần tượng nhà YG thường xuyên được bắt gặp tại hộp đêm này trong quá khứ khi đang chơi DJ. Hiện tại, Monkey Museum thuộc sở hữu của Yoori Holdings - công ty mà Seungri (Big Bang) từng giữ vai trò đồng CEO cùng với chồng của nữ diễn viên Park Han Byul trước khi từ chức trong thời gian gần đây để chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Theo những thông tin mà JTBC điều tra được, rất nhiều khiếu nại từng được gửi đến các cơ quan chức năng của quận Gangnam liên quan đến các hoạt động của Monkey Museum. Thậm chí, cơ sở này từng có thời gian từng bị đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên sau đó không lâu, người ta vẫn nhìn thấy Monkey Museum tiếp tục vận hành bình thường sau khi chỉ phải trả một khoản tiền phạt tượng trưng.

Bất chấp những dấu hiệu vi phạm trắng trợn, ủy ban quận Gangnam vẫn lên tiếng tuyên bố họ không tìm thấy bất kỳ hoạt động bất thường nào tại Monkey Museum. Một đại diện từ cơ quan hành chính của quận Gangnam cho biết: "Trong quá trình đi kiểm tra khu vực này, chúng tôi không hề phát hiện ra bất kỳ không gian mở nào cho khách hàng nhảy nhót như trong hộp đêm cả".

Một đại diện từ Yoori Holdings cũng tuyên bố: "Chúng tôi đã hoạt động trong phạm vi ranh giới mà luật pháp quy định. Thật khó để kiểm tra các chi tiết của tình huống này vì những người từng làm việc trong thời gian đó hiện đã rời đi".

Seungri bị tố trốn thuế

Cùng với Monkey Museum, 14 trong số 21 cơ sở giải trí bao gồm các quán bar và hộp đêm ở quận Gangnam đều bị tiết lộ là đã được chủ sở hữu đăng ký kinh doanh với tư cách "cửa hàng bán lẻ" hoặc "nhà hàng".

JTBC giải thích thêm rằng, theo quy định của luật pháp Hàn Quốc, các cơ sở giải trí sẽ phải đóng thuế cao hơn so với những hình thức kinh doanh khác. Chẳng hạn, nếu lợi nhuận mà họ thu được là 10 triệu KRW thì một nhà hàng chì phải đóng thuế 900.000 KRW. Trong khi một cơ sở giải trí phải đóng thuế cao hơn rất nhiều, lên đến 1,9 triệu KRW trong trường hợp này. Chính vì vậy, việc đăng ký cơ sở giải trí dưới danh nghĩa "cửa hàng bán lẻ" hoặc "nhà hàng" có thể được xem là một cách lách luật để trốn thuế.

Liên hoàn "phốt" xảy ra chỉ trong vài ngày gần đây gần như đã khiến Seungri (Big Bang) trở thành một tên tội phạm trong mắt dư luận Hàn Quốc. Dù trên thực tế cuộc điều tra của cảnh sát vẫn chưa kết thúc. Nhiều người cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng vì lịch sử K-POP chưa bao giờ chứng kiến một thần tượng nào khác dính líu đến nhiều vấn đề nghiêm trọng về pháp lý đến vậy.

Seungri bị tố trốn thuế

Cảnh sát hiện vẫn đang tiến hành điều tra những bê bối có liên quan đến Burning Sun và cáo buộc môi giới mại dâm của Seungri (Big Bang). Phía YG Entertainment vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về nghi án trốn thuế vừa được JTBC tiết lộ.

 

Tiết lộ sốc về bữa tiệc sinh nhật thác loạn suốt 2 ngày liền của Seungri (Big Bang)

Tổng chi phí bữa tiệc sinh nhật của Seungri (Big Bang) khoảng 25 tỉ đồng. Thậm chí khách than dự còn dùng chất kích thích và có sự xuất hiện của gái mại dâm