Đến lượt tuyển Malaysia tính bỏ AFF Cup 2020

Thứ tư, 08/04/2020, 19:00 PM

Sau khi Thái Lan cân nhắc không tham dự AFF Cup 2020, đến lượt Malaysia bóng gió đến khả năng bỏ giải đấu bóng đá số một Đông Nam Á năm nay.

Malaysia cũng cân nhắc bỏ AFF Cup 2020.

Malaysia cũng cân nhắc bỏ AFF Cup 2020.

“Cho đến thời điểm này, FAM chưa có quyết định rút khỏi AFF Cup 2020. Có lẽ Thái Lan cũng chỉ đưa ra quyết định khi có ngày cụ thể để kết thúc giải đấu trong nước của họ.

Với chúng tôi, theo kế hoạch, giải vô địch quốc gia sẽ kết thúc muộn nhất vào tháng 11. Vì vậy, FAM phải xem xét và tìm hiểu sau khi dịch Covid-19 kết thúc”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Stuart Ramalingam phát biểu với truyền thông nước này.

Theo ông Stuart Ramalingam, trong trường hợp FIFA tiếp tục thay đổi lịch thi đấu của vòng loại World Cup 2020, FAM sẽ xem xét về việc bỏ AFF Cup 2020.

Vì dịch Covid-19, FIFA và AFC đã phải lùi các trận đấu vòng loại World Cup 2022 sang tháng 10 và tháng 11. Nhưng dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp nên không loại trừ khả năng lịch thi đấu trên vẫn có thể bị thay đổi.

AFF Cup 2020 theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 31/12 và giải đấu này không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Trong trường hợp vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào thời điểm AFF Cup 2020, Thái Lan, Malaysia và các nước Đông Nam Á hoàn toàn có thể đưa ra quyết định của mình.

Cho đến thời điểm hiện tại, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo chính thức nào về sự rút lui của Thái Lan, Malaysia hay các đội bóng khác trước AFF Cup 2020. VFF khẳng định, tuyển Việt Nam sẽ cử đội hình mạnh nhất cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Bài liên quan