Đến tuổi 30, hãy tìm người tri kỷ, tuyệt đối đừng kết giao với 7 loại người này

Thứ năm, 13/02/2020, 08:49 AM

Khi bạn còn trẻ, bạn có thể thoải mái kết giao bạn bè nhưng khi bước sang tuổi 30 nhớ đừng chọn bạn một cách qua loa. Nếu không muốn rước họa vào thân thì tuyệt đối đừng kết giao với 7 kiểu người này.

2e5a333530a546a28d43b841342d1386

1. Người bất hiếu với cha mẹ

Người xưa có câu: "Trăm việc thiện lấy chữ hiếu làm đầu". Bởi "hiếu" là cái gốc của nhân cách, là thứ "đạo" của trăm vạn đức tính.

Nếu một người ngay đến bố mẹ thân sinh của mình còn đối xử không tốt, vậy ta sao có thể đặt hy vọng họ có thể hết lòng với bạn bè được đây?

2. Loại người thích tính toán từng chút một

Loại người này có đặc điểm đó là lúc nào thích so bì, không bao giờ nhận phần thiệt thòi về mình. Kể cả khi bạn tốt với họ, nhưng chưa chắc họ đã tốt lại với bạn. Khi bạn mất, họ được thì họ sẽ vui vẻ, nhưng nếu ngược lại thì họ sẽ quay ra căm ghét bạn và tìm cách hại bạn. Thế nên hãy tránh xa loại người này càng sớm càng tốt kẻo rước họa vào thân.

3. Loại người thô lỗ, quá quắt

Nhiều người sống với cái tâm địa ác, mồm miệng cũng không biết nói hay để tránh làm người khác tốt thương. Lúc nào cũng chỉ nói cho sướng cái miệng mình chứ không để ý xem mình. Những người này bạn đừng nên kết giao, bởi khi kết thân với nhau bạn sẽ toàn rước sự bức tức, mệt mỏi vào thân mình. Như vậy rất có hại đến sức khỏe đấy.

4. Người so đo

Phàm là kẻ chăm chăm tính toán so đo, tất sẽ chỉ lo sợ mình thiệt, từ đó nịnh bợ, luồn cúi, tìm mọi cách để chiếm ưu thế. Kiểu người ấy chẳng những không cần kết giao mà tốt nhất nên tránh xa.

5. Người cay nghiệt

Những người có thái độ cay nghiệt sẽ không tiếc lời lăng mạ người khác, không biết giữ miệng, chẳng bao giờ dùng tấm lòng mà cư xử. Ở chung với kiểu người này chỉ đem đến cho bạn sự tổn thương cũng như khó chịu mà thôi!

6. Người a dua, nịnh bợ

Đối tượng này vốn dĩ "gió chiều nào che chiều nấy", đặt lợi ích làm đầu mà sẵn sàng vong ơn bội nghĩa. Những người này nguy hiểm có thừa, chẳng những không thể xem thường mà còn nên tránh xa để đỡ rước họa vào thân.

7. Loại người sống vô cảm, chỉ biết đến bản thân mình

Đây chính là loại người sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không bao giờ nghĩ cho người khác. Đặc biệt những người này thường ‘lấy ân báo oán’ ‘ăn cháo đá bát’. Mặt khác họ không bao giờ trân trọng những điều mà bạn giúp đỡ họ, họ coi đó là điều đương nhiên. Vậy nên loại người này tốt nhất là đừng kết giao.

Bài liên quan