Giáo Dục
23/09/2015 12:38ĐH Tôn Đức Thắng dừng việc tự phong giáo sư
ĐH Tôn Đức Thắng dừng việc tự phong giáo sư, đây là thông tin được đưa bởi Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo - Bộ Giáo dục đào tạo Nguyễn Hải Thập.
ĐH Tôn Đức Thắng dừng việc tự phong giáo sư bởi nhà trường nhận thấy đã hiểu nhầm quyết định của Thủ tướng nên đưa ra văn bản chưa chặt chẽ.
ĐH Tôn Đức Thắng dừng việc tự phong giáo sư
Ngay khi nhận thấy những bất cập trong việc tự phong giáo sư của trường ĐH Tôn Đức Thắng, Cục Nhà giáo đã có trao đổi với nhà trường và nhận được thông tin rằng nhà trường đã hiểu nhầm quyết định của Thủ tướng. Theo quyết định của Thủ tướng thì hiệu trưởng các trường ĐH có quyền được bổ nhiệm các chức danh giáo sư, Phó giáo sư trong trường nhưng phải được công nhận tiêu chuẩn từ Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.
Chính vì vậy trường ĐH Thăng Long đã soạn văn bản không chặt chẽ. Tuy nhiên trường cũng mới lên văn bản chứ chưa phong hàm cho bất kỳ ai nên không thể bị quy kết là sai quy định.
ĐH Tôn Đức Thắng dừng việc tự phong giáo sư
Bên cạnh đó Nhà trường cũng đã gửi báo cáo tới Bộ Giáo dục đào tạo và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như sửa lại văn bản cho hợp với Quy định Thủ tướng đã đưa ra.
ĐH Tôn Đức Thắng dừng việc tự phong giáo sư bởi việc bổ nhiệm phải phụ thuộc vào Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
Theo Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo - Bộ Giáo dục đào tạo Nguyễn Hải Thập cho biết thì Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước là điều kiện cần và là đơn vị giúp các trường bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Bởi hiện tại bên cạnh những trường đại học lớn thì rất nhiều trường không đủ đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, thậm chí phải thuê về dạy thì không thể tổ chức được Hội đồng xét giáo sư, phó giáo sư như quy định.
Được biết, Bộ giáo dục đào tạo cũng sẽ tiến tới việc giao cho các trường đại học xét chức danh giáo sư, phó giáo sư với điều kiện các trường này phải có đội ngũ giáo sư, phó giáo sư chất lượng.
Còn về trường hợp của trường ĐH Tôn Đức Thắng thì ông Thập cũng cho biết nếu trường muốn tự xét phong thì phải được sự đồng ý của Thủ tướng chính phủ, khi đó Bộ cũng không có ý kiến gì.
