Đi đánh cá bị lật ghe, 2 người ở Thừa Thiên Huế bị thiệt mạng

Thứ sáu, 13/11/2020, 14:32 PM

Khi đi đánh cá trong đợt lũ lụt, 2 người ở Thừa Thiên Huế đã bị thiệt mạng do lật ghe.

Nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế vẫn còn ngập trong nước. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế vẫn còn ngập trong nước. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ngày 13/11, thông tin từ UBND xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay, trên địa bàn vừa có 2 người bị lật ghe khi đi đánh cá dẫn đến chết đuối.

Nạn nhân là ông Hoàng Văn Quý (40 tuổi) và cháu trai Hoàng Bình (12 tuổi). Cả hai người này đều trú ở thôn Hiền An (xã Phong Sơn).

Theo ông Nguyễn Bá Nam - Bí thư Đảng ủy xã Phong Sơn, vào chiều ngày 12/11, cả hai người cùng nhau chèo ghe đi bủa lưới bắt cá ở khu vực cánh đồng gần nhà.

Tuy nhiên, sau đó họ gặp nạn do bị lật ghe. Khu vực cánh đồng có nước lũ dâng cao nên sâu khoảng 2 - 2,5 mét.

Tiếp đó, người dân phát hiện chiếc ghe của nạn nhân bị lật nhưng cả hai đã mất tích, nên trình báo chính quyền địa phương.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy ở khu vực bị lật ghe vào tối cùng ngày.

Bài liên quan