Đi học trở lại, mỗi lớp không quá 20 học sinh, giữ khoảng cách 1,5m

Thứ ba, 21/04/2020, 21:47 PM

Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã có những chia sẻ về quy định khi cho học sinh đi học trở lại nhằm đảm bảo an toàn cho các em khi đến trường.

Tính đến hôm nay 21/4, trên cả nước đã có 3 tỉnh cho học sinh đi học trở lại là Thái Bình, Cà Mau và Thanh Hóa. Nhiều tỉnh thành khác cũng đang xem xét và lên lịch trở lại trường học cho các em. Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đưa ra nhiều quy định.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ, quan điểm của Bộ là những tỉnh có nguy cơ cao và nguy chưa nên cho học sinh đi học lại. Những địa phương có nguy cơ thấp cần xem xét các điều kiện thực tế, nếu đảm bảo có thể cho học sinh đi học trở lại.

1

Trước đó ngày 25/2, Bộ Giáo Dục và Đào tạo cũng phối hợp cùng Bộ Y tế ban hành công văn số 550/BGDĐT-GDTC về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Theo đó, học sinh trước, trong và sau khi đến trường cần tuân thủ các hướng dẫn như sau:

- Trước khi đến trường, học sinh cần được đo nhiệt độ, đảm bảo không sốt.

-Trường học phải đảm bảo có đủ nơi rửa tay, nước sát khuẩn cho học sinh.

- Học sinh đến trường phải đảm bảo đeo khẩu trang đầy đủ, có thể đeo khẩu trang vải kháng khuẩn, không cần đeo khẩu trang y tế.

- Nhà trường không tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, chào cờ.

- Đảm bảo học sinh ngồi cách nhau 1,5m, mỗi lớp không quá 20 học sinh. Các lớp học quá đông, nhà trường phải tách làm đôi hoặc làm ba. 

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục có văn bản hướng dẫn cụ thể hóa văn bản số 550 gửi tới các địa phương. 

Về phía nhà trường cũng cần đảm bảo vệ sinh môi trường và khử khuẩn, tẩy trùng lớp học, trường học, khu vui chơi, vật dụng học sinh thường xuyên cầm nắm, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa. rang bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học và học liệu được được khử khuẩn, đam bảo ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm.

Nhà trường chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay để giáo viên, cán bộ nhà trường và học sinh sử dụng.

Tổ chức tập huấn phòng dịch cho giáo viên, cán bộ trong trường. Thường xuyên theo dõi, giám sát và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế.

Đối với những cơ sở giáo dục tổ chức đưa đón học sinh bằng ô tô phải khửa khuẩn 2 ngày 1 lần trước và sau khi đưa đón học sinh. Những học sinh tự đi học hoặc được bố mẹ đưa đón phải thực hiện vệ sinh sau khi từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

Nhà trường tổ chức đón và trả học sinh tại cổng trường đồng thời lên phương án để kiểm soát những người có biểu hiện sức khỏe không đảm bảo ra vào trường.

Sau mỗi buổi học, nhà trường phải tổ chức vệ sinh, tẩy trùng lớp học theo quy định và bổ sung xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn cho buổi học tiếp theo. 

Bài liên quan