Di Maria bị treo giò 4 trận vì hành động nhổ nước bọt

Thứ năm, 24/09/2020, 06:39 AM

Hành vi nhổ nước bọt về phía Alvaro Gonzalez ở trận đấu giữa PSG và Marseille hôm 14/9 khiến Di Maria nhận án phạt treo giò 4 trận.

di

Rạng sáng 24/9 (giờ Hà Nội), PSG thông báo Angel Di Maria bị treo giò 4 trận tại Ligue 1. Cầu thủ người Argentina đã có hành vi nhổ nước bọt về phía Alvaro Gonzalez ở trận đấu giữa PSG và Marseille hôm 14/9.

Theo Goal, ĐKVĐ Ligue 1 sẽ không có sự phục vụ của cựu sao Real Madrid trong các trận đấu gặp Reims (28/9), Angers (3/10), Nimes (18/10) và Dijon (25/10).

Cơ quan Quản lý Bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LPF) sẽ tiếp tục mổ xẻ pha va chạm giữa Neymar và Gonzalez. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 30/9. Báo chí đưa tin Neymar đối mặt nguy cơ bị treo giò đến 10 trận.

Trước đó, trận đấu giữa PSG và Marseille thuộc vòng 3 Ligue 1 kết thúc với hàng loạt bê bối liên quan đến cầu thủ hai đội. Trung vệ Alvaro Gonzalez muốn đòi công bằng vì bị Angel Di Maria nhổ nước bọt vào mặt.

Máy quay phát hiện Di Maria đã “phun mưa” về phía cầu thủ Marseille. Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng quy tắc phòng tránh dịch bệnh của ban tổ chức Ligue 1.

Alvaro yêu cầu trọng tài sử dụng VAR để xác định hành động của Di Maria. Tuy nhiên, cầu thủ đội chủ nhà không phải chịu án phạt nào.

Điều đáng nói, Di Maria và Neymar là 2 trong số 6 ngôi sao của PSG được thông báo nhiễm Covid-19 cách đây hơn 1 tuần. Tuy nhiên, do đã âm tính ở những lần xét nghiệm gần nhất, cả hai đủ điều kiện để góp mặt trong trận derby nước Pháp.

Bài liên quan