Đi rừng bị núi sạt lở vùi lấp, 3 người mất tích ở Quảng Bình

Thứ bảy, 24/10/2020, 06:06 AM

Người thân của nhóm 4 người ở Quảng Bình vào rừng lấy trầm không liên lạc được nên đã rủ nhau đi tìm kiếm, một người được phát hiện tử vong dưới lớp đất đá do ngọn đồi sạt lở, 3 người còn lại chưa được tìm thấy.

Đi rừng bị núi sạt lở vùi lấp, 3 người mất tích ở Quảng Bình. (Ảnh: Google Maps.)

Đi rừng bị núi sạt lở vùi lấp, 3 người mất tích ở Quảng Bình. (Ảnh: Google Maps.)

Sáng 24/10, chính quyền xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa tìm thấy thi thể một trong 4 người mất tích khi đi rừng lấy trầm nhưng gặp mưa lũ trên địa bàn.

Nạn nhân được tìm thấy là ông Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi, trú xã Hưng Trạch). 3 người còn lại mất tích là ông Nguyễn Văn Hạnh (53 tuổi), Nguyễn Văn Sáng (33 tuổi) và Trần Văn Lý (60 tuổi, đều cùng trú tại thôn).

Được biết, khoảng 10 ngày trước, ông Sơn cùng 3 người khác cùng thôn vào khu vực rừng thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) để tìm trầm. Nhóm người này sau đó dựng lán trại dưới chân một ngọn đồi để nghỉ ngơi trong những ngày tìm kiếm.

Từ ngày 18/10, do mưa lũ nên người thân liên lạc với nhóm người này nhưng không nhận được phản hồi.

Đến sáng 23/10, khi lũ rút, người thân cùng chính quyền địa phương đến khu vực lán trại 4 người đã dựng để tìm kiếm thì phát hiện chiếc lán bị ngọn đồi phía trên sạt xuống, vùi lấp.

Đến chiều cùng ngày (23/10), nhóm người tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ông Sơn dưới lớp đất đá. Tuy nhiên do trời tối, địa hình hiểm trở nên nhóm người thân đã dừng việc tìm kiếm và đưa thi thể anh Sơn về nhà.

Hiện, 3 người còn lại vẫn chưa tìm thấy.

Bài liên quan