Địa điểm ăn uống Đà Nẵng ngon rẻ du khách nên ghé qua

Thứ sáu, 25/09/2020, 18:30 PM

Địa điểm ăn uống Đà Nẵng ngon rẻ du khách nên ghé qua nếu có dịp đặt chân đến thành phố du lịch này, chúng tôi xin giới thiệu dưới đây.

Địa điểm ăn uống Đà Nẵng ngon rẻ du khách nên ghé qua được chúng tôi giới thiệu dưới bài viết.

Địa điểm ăn uống Đà Nẵng ngon rẻ du khách nên ghé qua được chúng tôi giới thiệu dưới bài viết.

Địa điểm ăn uống Đà Nẵng ngon rẻ

TP Đà Nẵng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của dải đất miền Trung với nhiều cảnh quan đẹp được thiên nhiêu ưu đãi.

Đến du lịch tài TP Đà Nẵng, du khách sẽ chọn những món ăn nào? Địa điểm ăn uống nào vừa ngon, vừa đặc sắc? Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một số địa điểm ăn uống Đà Nẵng ngon rẻ du khách nên ghé qua.

1. Bánh tráng cuốn thịt heo quán Mậu, 35 Đỗ Thúc Tịnh, bánh tráng Trần số 4 Lê Duẩn

Nhắc tới Đà Nẵng thì chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay tới món bánh tráng cuốn thịt heo, đặc sản số 1 tại đây.

Thịt của món cuốn phải là thịt heo Đại Lộc, chọn phần ba chỉ mềm, thơm, khi luộc lên lớp mỡ trong veo mới là ngon nhất. Các loại rau ăn kèm phải tươi, ngon, đủ vị.

Bánh tráng cuốn thịt heo quán Mậu, 35 Đỗ Thúc Tịnh, bánh tráng Trần số 4 Lê Duẩn. (Ảnh: ST).

Bánh tráng cuốn thịt heo quán Mậu, 35 Đỗ Thúc Tịnh, bánh tráng Trần số 4 Lê Duẩn. (Ảnh: ST).

Để thưởng thức món ngon này du khách có thể tìm đến quán Mậu – 35 Đỗ thúc Tịnh. Quán này khá đông khách rất ngon, nước chấm rất tuyệt vời, bánh tráng thịt heo hai đầu da giá khá hấp dẫn 1 phần chỉ có trên dưới 50 nghìn đồng.

2.  Hải sản bà Thôi 1: 98,100,102 Lê Đình Dương – Hải Châu

Ở Đà Nẵng có những khu tập trung vô vàn những quán hải sản như đường Trường Sa (Nay là Võ Văn Giáp).

Hải sản bà Thôi 1: 98,100,102 Lê Đình Dương – Hải Châu.

Hải sản bà Thôi 1: 98,100,102 Lê Đình Dương – Hải Châu.

Thậm chí ở đây các bạn còn có thể mua hải sản ở bãi biển rồi mang vào các quán bên đường nhờ họ chế biến cho mình với giá từ 20-40k/kg, vừa tươi ngon lại vừa rẻ, không lo bị chặt chém.

3. Bún chả cá gia truyền 109 Nguyễn Chí Thanh – quận Hải Châu

Với giá chỉ 20 nghìn/tô bình thường và 25 nghìn/tô đặc biệt; thời gian phục vụ từ 6h – 22h, giờ cao điểm là 7h – 9h sáng và 17h – 20h tối, bún chả cá gia truyền 109 Nguyễn Chí Thanh – quận Hải Châu sẽ là lựa chọn thú vị của du khách.

4. Mỳ Quảng VÂN – 409 Hoàng Diệu, bán đến 10h sáng

Mỳ Quảng là món ăn “đinh” trong list ẩm thực Đà Nẵng đấy nha. Bạn cứ khắp các con khố, xóm ngõ đều thấy bán món này từ sáng cho tới chiều tối. Thậm chí đến từng gia đình đều có thể nấu món này rất ngon mà không cần đi ra ngoài hàng.

Sợi mỳ Quảng to, dẹt , dầy hơn sợi phở ở miền Bắc, được tưới trên mình nước dùng ngon ngọt tạo ra một món ăn hết sức đậm đà và mang đặc trưng vùng miền.

Mỳ Quảng, món ăn không thể bỏ qua khi đặt chân đến Đà Nẵng. (Ảnh: ST).

Mỳ Quảng, món ăn không thể bỏ qua khi đặt chân đến Đà Nẵng. (Ảnh: ST).

Để thưởng thức món mỳ quảng trứ danh này, bạn có thể ghé những địa chỉ như:

– Mì Quảng ếch 78 Phan Thanh, có cả gà, bò, 25-35k/bát

– Mỳ Quảng 1A Hải Phòng

– Mỳ Quảng VÂN – 409 Hoàng Diệu, bán đến 10h sáng

– MỲ Quảng – 207 Hoàng Diệu, mỳ sứa ngon.

– Mỳ Quảng Huệ – 58 Tống Phước Phổ

– Mỳ Quảng Hồng Vân – 56 Lê Hồng Phong, chỉ bán chiều tối.

5. Bún mắm bà Thuyên ở K424/03 đường Lê Duẩn

Với giá chỉ 15.000 – 20.000 VND/tô, bún mắm bà Thuyên là lựa chọn không nên bỏ qua khi du khách đặt chân đến TP Đà Nẵng.

6. Cơm niêu Nhà Đỏ: quán số1 và 2 trên đường Nguyễn Tri Phương và Phan Bội Châu, Cơm niêu 3 Cá Bống Nguyễn Tri Phương

Trên đây là một số địa điểm ăn uống Đà Nẵng ngon rẻ du khách nên ghé qua.

Bài liên quan