Địa điểm ăn uống Hà Nội nổi tiếng nhất

Thứ sáu, 02/10/2020, 15:56 PM

Địa điểm ăn uống Hà Nội nổi tiếng nhất được nhiều du khách ghé qua được chúng tôi giới thiệu dưới đây mời độc giả theo dõi.

Địa điểm ăn uống Hà Nội nổi tiếng nhất mời du khách tham khảo. (Ảnh: Sưu Tầm).

Địa điểm ăn uống Hà Nội nổi tiếng nhất mời du khách tham khảo. (Ảnh: Sưu Tầm).

Địa điểm ăn uống Hà Nội nổi tiếng nhất

Không chỉ là điểm đến du lịch với nhiều địa danh nổi tiếng, ẩm thực Hà Nội cũng là một điểm nhấn thú vị đối với du khách trong và ngoài nước.

Ngoài những món ăn nổi tiếng như phở, cốm, Hà Nội còn có những địa điểm ăn uống nổi tiếng thu hút rất đông khách du lịch.

Địa điểm ăn uống Hà Nội nổi tiếng nhất được chúng tôi giới thiệu dưới đây mời các du khách tham khảo và không nên bỏ qua khi đặt chân đến mảnh đất ngàn năm văn hiến này.

1. Phở Bát Đàn - Phở Lý Quốc Sư - Địa điểm ăn uống Hà Nội nổi tiếng nhất

Nhắc đến ẩm thực Hà Nội bất kỳ ai cũng nhớ đến món phở. Từ du khách nước ngoài đến du khách trong nước ai ai đến Hà Nội cũng muốn thưởng thức món ăn tinh hoa của Thủ đô.

Không biết xuất xứ từ đâu, bao giờ nhưng phở được coi là món ăn đặc trưng của Hà Nội. Phở thường dùng trong bữa sáng, là sự kết hợp giữa những sợi phở với nước xương, hành, thịt bò hoặc thịt gà tùy hương vị.

Thưởng thức tô phở giữa buổi sáng mùa thu Hà Nội là điều mà nhiều du khách ao ước. (Ảnh: ST).

Thưởng thức tô phở giữa buổi sáng mùa thu Hà Nội là điều mà nhiều du khách ao ước. (Ảnh: ST).

Theo thời gian, món ăn này được phát triển thành những thương hiệu lớn. Trong đó có thể kể đến đó là Phở Lý Quốc Sư hay phở trên phố Bát Đàn, Phở Thìn phố Lò Đúc... Mỗi loại có hương vị riêng đặc trưng.

2. Thịt chó Nhật Tân - Địa điểm ăn uống Hà Nội thú vị

Nổi tiếng khắp nơi được du khách trong và ngoài nước biết đến, “thịt chó Nhật Tân" còn được coi là món đặc sản Thủ đô những năm 1990 về trước.

Thậm chí, Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) còn được mệnh danh là “kinh đô thịt chó” với khoảng 50 nhà hàng mọc lên san sát nhau. Cứ mỗi buổi chiều, thực khách từ khắp nơi đổ về tấp nập ăn nhậu suốt ngày đêm.

Thế nhưng, đến giờ những quán thịt chó ở Nhật Tân đóng cửa hàng loạt và thương hiệu “thịt chó Nhật Tân” đã lùi vào dĩ vãng. Tuy nhiên, kể đến những món ẩm thực và địa điểm ăn uống Hà Nội được nhiều người biết đến không thể bỏ qua món thịt chó Nhật Tân.

Thịt chó Nhật Tân nổi tiếng khắn cả nước.

Thịt chó Nhật Tân nổi tiếng khắn cả nước.

Ngày nay ở Nhật Tân vẫn có những quán thịt chó phục vụ du khách. Đến Hà Nội du lịch ven hồ Tây du khách không nên bỏ qua cơ hội thưởng thức món ăn nổi tiếng một thời này.

3. Bún chả Obama

Cũng với những hương vị bún chả đặc trưng ở Thủ đô, quán bún chả Hương Liên ở phố Lê Văn Hưu, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội nổi tiếng bởi được Tổng thống Mỹ - Barack Obama đặt chân đến ăn bún chả và uống bia Hà Nội trong dịp thăm Việt Nam 2016.

Ông Obama dùng món bún chả cùng với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain. (Ảnh: Instagram của Anthony Bourdain).

Ông Obama dùng món bún chả cùng với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain. (Ảnh: Instagram của Anthony Bourdain).

Hình ảnh đầu bếp kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Anthony Bourdain của CNN cùng Tổng thống Mỹ - Barack Obama ngồi ghế nhựa ăn bún chả và uống bia Hà Nội khiến nhiều du khách cảm thấy vô cùng thú vị.

Cũng sau buổi đó, quán bún chả Hương Liên đổi tên thành quán bún chả Obama và được nhiều người tìm đến để thưởng thức.

4. Bún chửi Ngô Sĩ Liên

Được nhận xét có hương vị không mấy khác lạ so với các quán bún dọc mùng khác ở Hà Nội nhưng "bún chửi" Ngô Sĩ Liên nổi tiếng cả ra thế giới, lên truyền hình CNN bởi có bà chủ khó tính.

Thực khách đến đây thay vì được mời chào, phục vụ chu đáo thì nhận được những "câu chửi đổng" và tháu độ khó ưa của người bán hàng. Nhưng cũng chính vì thế mà nơi đây lại trở thành điểm đến tò mò của nhiều người.

Đến bây giờ bà chủ quán bún đã hiền hậu hơn, phục vụ du khách tận tình hơn nhưng đây vẫn là điểm đến mà nhiều du khách muốn đặt chân đến một lần.

Bún chửi Ngô Sĩ Liên lên kênh truyền hình CNN. (Ảnh: CNN).

Bún chửi Ngô Sĩ Liên lên kênh truyền hình CNN. (Ảnh: CNN).

Quán ăn này gần với di tích Văn Miếu.

5. Phố ăn uống Tạ Hiện

Được mệnh danh là con phố ăn vặt ở Hà Nội, du khách đến đây sẽ được thưởng thức không khí ăn uống ở vỉa hè với các món ăn vặt được ưa chuộng như ốc, bún chả...

Phố ăn vặt Tạ Hiện vào buổi tối. (Ảnh: Kênh 14).

Phố ăn vặt Tạ Hiện vào buổi tối. (Ảnh: Kênh 14).

Phố ăn uống Tạ Hiện chỉ mở từ 18h tối do đó du khách cần lựa chọn thời điểm phù hợp để tránh bị tắc đường.

Ngoài những địa danh trên còn hàng trăm địa điểm ăn uống Hà Nội thú vị khác mời quý vị cùng theo dõi.

Bài liên quan